Hà Tĩnh: Phát hiện hài cốt người Việt cổ cách đây 5.000 năm

VTV.vn - Trong quá trình khai quật tại di chỉ khảo cổ Rú Điệp xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được 3 bộ hài cốt người Việt cổ.

Ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình khai quật tại di chỉ khảo cổ Rú Điệp (thuộc xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) các nhà khảo cổ học đến từ Trường Đại học Quốc gia Úc, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện được 3 bộ hài cốt người Việt cổ.

Cụ thể, sau khi tiến hành đào bóc các lớp trầm tích (chủ yếu là vỏ điệp) tại 1 hố khai quật có diện tích 6m2, ở độ sâu 1,8m các nhà khảo cổ đã phát hiện 3 bộ hài cốt nằm cạnh nhau. Đặc biệt, trong đó một bộ hài cốt có hộp sọ, răng, xương tay, chân, bộ xương sườn...vẫn còn khá nguyên vẹn. Ngoài ra, tại hố khai quật còn phát hiện được một số hiện vật khác.

Cũng theo ông Sơn, qua nhận định bước đầu thì khả năng niên đại của 3 bộ hài cốt này khoảng trên dưới 5.000 năm, tức là có sớm hơn cả bộ hài cốt của người Việt Cổ được phát hiện vào năm 2002 tại di chỉ khảo cổ Thạch Lạc (thuộc địa bàn xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - cách di chỉ Rú Điệp khoảng 10-15km về hướng Đông) vốn trước đó đã được xác định là 4.400 năm. Tuy nhiên, cũng cần phải có thêm một thời gian nữa để tiếp tục giám định thật chính xác niên đại, giới tính của 3 bộ hài cốt này…

Hiện tại, do hố khai quật quá chật nên các chuyên gia khảo cổ học đang khoanh vùng mở rộng diện tích để tiếp tục bóc các lớp trầm tích xung quanh 3 bộ hài cốt này. Đồng thời, lập rào chắn, thông báo với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho quá trình khai quật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tin liên quan

Gia Lai: Phát hiện di tích khảo cổ học niên đại hàng chục vạn năm

Một di tích khảo cổ học có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa của loài ngoài vừa được phát hiện tại các huyện, thị xã phía Đông, tỉnh Gia Lai. Theo nhận định của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học, di tích này thuộc thời kỳ đá cũ có niên đại từ vài vạn năm đến một triệu năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.