Hơn 38 tỷ đồng bảo tồn di tích khảo cổ Cát Tiên

SGGP-Thứ bảy, ngày 04/01/2014 15:05 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích khảo cổ Cát Tiên với tổng kinh phí hơn 38 tỷ đồng.

Di tích khảo cổ Cát Tiên được phát hiện năm 1985, qua 8 lần khai quật từ năm 1994 đến nay, tại đây đã xuất lộ một quần thể phế tích kiến trúc tôn giáo rộng lớn, kéo dài 15km dọc tả ngạn sông Đồng Nai. Trong đó, các phế tích tập trung nhiều nhất ở xã Quảng Ngãi (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) trên diện tích khoảng 24ha.

Trong các đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều hiện vật giá trị như tượng Ganesha bằng đá, bộ ngẫu tượng Linga - Yoni bằng đồng bọc bạc, nhiều mảnh kim loại vàng khắc tạc các vị thần, các linh vật và một số văn tự bằng chữ Phạn.

Theo nhận định bước đầu, đây là khu phế tích các đền tháp và mộ tháp được xây dựng bằng gạch và đá cách đây khoảng 11 thế kỷ. Mô típ kiến trúc và các hiện vật tìm thấy trong lòng các đền tháp cho thấy các phế tích này có mối liên hệ mật thiết với nền văn hóa Óc Eo và đạo Bà La Môn.

Năm 1997, di tích khảo cổ Cát Tiên được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước