Hà Tĩnh sơ tán gần 21.000 người do ngập lụt

Trần Long (Đài PT-TH Hà Tĩnh)-Thứ ba, ngày 20/10/2020 06:37 GMT+7

VTV.vn - Ngoài hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, các lực lượng chức năng còn khẩn trương hỗ trợ sơ tán người già, trẻ em, những người sống ở khu vực xung yếu về nơi an toàn.

Do tâm mưa dịch chuyển ra phía Bắc, nên từ vài ngày nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra mưa lớn. Lượng mưa có nơi lên tới trên 1.000 mm. Hầu hết công trình hồ đập lớn trên địa bàn đều phải xả lũ, trong đó hồ Kẻ Gỗ trong ngày 19/10 đã phải xả với lưu lượng kỷ lục 950 m3/giây. Điều đó đã gây nên tình trạng ngập lụt trên diện rộng, nặng nề nhất là các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh sơ tán gần 21.000 người do ngập lụt - Ảnh 1.
Hà Tĩnh sơ tán gần 21.000 người do ngập lụt - Ảnh 2.

Từ đêm 18/10 đến cả ngày 19/10, thành phố Hà Tĩnh bị nhấn chìm trong biển nước. Nhiều tuyến phố bị ngập sâu 1 - 1,5 m, hầu hết nhà dân đều bị ngập. Còn tại huyện Cẩm Xuyên, các xã như Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quan… hiện cũng đang bị chia cắt, nước lũ bao vây cô lập. Nhiều nhà dân bị ngập sâu tới nóc.

Trước tình hình đó, các lực lượng công an quân đội, biên phòng, lực lượng thường trực phòng chống lụt bão của địa phương đã phân công vào các khu vực ngập sâu để trợ giúp nhân dân về lương thực, nước uống, khẩn trương sơ tán người già, trẻ em, những người sống trong khu vực xung yếu về nơi an toàn.

Hà Tĩnh sơ tán gần 21.000 người do ngập lụt - Ảnh 3.

Ảnh: TTXVN.

Hà Tĩnh sơ tán gần 21.000 người do ngập lụt - Ảnh 4.

Hà Tĩnh ngập nặng do mưa lũ.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, trong 2 ngày nay diễn ra mưa lớn, liên tục. Lượng mưa trung bình đo được trên 500 mm. Riêng tại TP Hà Tĩnh, lượng mưa trên 1.000 mm. Mưa lớn làm cho mực nước của hơn 300 công trình hồ đập trên địa bàn vượt cao trình thiết kế. Trong đó, riêng đại công trình thủy nông Kẻ Gỗ, mực nước đã vượt mức cho phép tới hơn 1m. Cùng với đó, ngay trong sáng 19/10, các địa phương ở Hà Tĩnh cũng đã di dời gần 21.000 người theo lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến chiều tối 19/10, trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn. Lượng nước đổ về hồ đập dù đã giảm so với buổi sáng nhưng vẫn còn khá lớn. Do đó, việc xả tràn các công trình hồ đập lớn vẫn đang buộc phải tiếp tục thực hiện. Nếu mưa lũ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh cũng không loại trừ phương án phải phá tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ.

Hồ Kẻ Gỗ tăng mức xả tràn, tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh sơ tán hơn 45.000 dân Hồ Kẻ Gỗ tăng mức xả tràn, tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh sơ tán hơn 45.000 dân Hà Tĩnh: Nước lũ tiếp tục dâng cao Hà Tĩnh: Nước lũ tiếp tục dâng cao Mưa lớn tiếp diễn ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, lũ các sông ở mức cao Mưa lớn tiếp diễn ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, lũ các sông ở mức cao

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước