Hải Dương: Thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do nhà màng sụp đổ sau bão

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/09/2024 06:05 GMT+7

VTV.vn - Trước sức tàn phá của cơn bão số 3 vừa qua, những nhà màng trồng rau màu đã không thể trụ vững.

Bão số 3 không chỉ gây thiệt hại cho các lồng bè hay cho hoa màu ngoài đồng ruộng mà còn ảnh hưởng đến nông sản được trồng theo công nghệ cao. Trồng rau màu trong nhà màng là để tránh những bất lợi về thời tiết như tránh nắng, tránh mưa. Tuy nhiên, trước sức tàn phá của cơn bão số 3 vừa qua, những nhà màng này không thể trụ vững. Và khi các nhà màng đã bị thiệt hại thì tổn thất rất nặng nề.

Nhà ông Quang có 7.000 m2 diện tích nhà màng cho sản xuất quanh năm. Thời điểm này, ông đang trồng dưa lưới. Cơn bão số 3 đã làm cho một nhà màng đổ sụp hoàn toàn. Một nhà màng khác bị hư hỏng nặng. Dưa lưới canh tác trong nhà màng của gia đình ông Quang chỉ một tháng nữa sẽ cho thu hoạch, nhưng giờ phải cắt non, bán vớt vát cho khách ăn thay rau. Số còn lại phải đổ bỏ.

Ông Hoàng Đức Quang - Xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, Hải Dương cho biết: "Vườn đằng sau thiệt hại hoàn toàn, rơi vào khoảng 8-9 tấn nhân với 27.000 đồng, thiệt hại khoảng 180 -190 triệu . Còn vườn bên kia gần như không còn thu hoạch cái gì. Nếu tính thiệt hại cũng vào khoảng 6-7 tấn, nhân với giá trên thì rơi vào khoảng 150 triệu đồng".

Hải Dương: Thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do nhà màng sụp đổ sau bão - Ảnh 1.

Trước sức tàn phá của cơn bão số 3 vừa qua, những nhà màng này không thể trụ vững

Toàn tỉnh Hải Dương có 65 ha diện tích nhà màng. Riêng Hợp tác xã rau công nghệ cao Tân Minh Đức có 45 ha. Đại diện Hợp tác xã cho biết, cơn bão đi qua đã gây thiệt hại nặng nề cho các thành viên hợp tác xã. 50% diện tích nhà màng bị sụp đổ hoàn toàn, 50% diện tích bị hư hại một phần. Kèm theo đó là nông sản bên trong nhà màng cũng phải cắt bỏ. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng. Công việc sau bão gặp nhiều khó khăn.

Ông Hoàng Anh Thư - Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Minh Đức, Gia Lộc, Hải Dương nêu ý kiến: "Khôi phục của chúng tôi bây giờ cực kỳ khó, chúng tôi phải làm dần. Các diện tích sập hoàn toàn, công tháo dỡ dọn đi đã khổ xong lại làm lại mới. Làm lại mới thì thợ không đủ nhân lực để làm. Đặc biệt khó khăn, các thành viên đang vay để làm, chưa thu xong vốn thì giờ lại sập".

Bà Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương nhận định: "Các địa phương cố gắng thực hiện việc thống kê, báo cáo để hỗ trợ thiệt hại. Hiện nay, các ngành các cấp của tỉnh Hải Dương cũng đang cố gắng và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các ngân hàng, các cơ quan hỗ trợ để gia hạn vay vốn cũng như để cho bà con được vay với lãi suất thấp nhất để tái đầu tư sản xuất".

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương cũng khuyến cáo bà con nhanh chóng thu dọn tàn dư cây trồng, giá thể để xử lý, tránh phát sinh nguồn lây bệnh trong nhà màng nhà lưới. Với diện tích bị nhẹ thì che đậy, khôi phục sản xuất một cách nhanh nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước