Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 500.000 khẩu trang y tế và 5 tỷ đồng để chống dịch

Tạ Hiển-Thứ sáu, ngày 19/02/2021 16:32 GMT+7

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Nhân dân)

VTV.vn - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất hỗ trợ tỉnh Hải Dương 500.000 khẩu trang và 5 tỷ đồng, giao cho Sở Y tế ngay trong ngày 19/2 giao số khẩu trang trên.

Ngày 19/2, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về: Tình hình, kết quả chăm lo, tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố và hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất hỗ trợ tỉnh Hải Dương 500.000 khẩu trang y tế và 5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021 để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng giao Sở Y tế Hải Phòng trao số khẩu trang cho tỉnh Hải Dương ngay trong ngày 19/2.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại tỉnh Hải Dương và những đề xuất của UBND tỉnh Hải Dương trong việc hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông hàng hóa xuất, nhập khẩu, thành phố Hải Phòng cũng đã có những giải pháp linh hoạt nhằm tháo gỡ và tạo điều kiện giải quyết cho việc lưu thông hàng hóa của tỉnh Hải Dương nhưng vẫn đảm bảo công tác ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh từ Hải Dương vào Hải Phòng.

Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 500.000 khẩu trang y tế và 5 tỷ đồng để chống dịch - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng)

Trước đó, theo Thông báo số 62/TB-UBND ngày 16/2/2021 của UBND TP Hải Phòng, trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ ngày 16/2/2021 đến 3/3/2021), Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương sang. Trường hợp công dân tỉnh Hải Dương cố tình về Hải Phòng, nếu bị phát hiện sẽ buộc phải vào khu cách ly tập trung của thành phố và phải chi trả chi phí cách ly.

Sau khi có chỉ đạo của TP Hải Phòng tại Thông báo số 62, UBND tỉnh Hải Dương, các sở liên quan đã có nhiều biện pháp tìm cách tháo gỡ nhằm khơi thông việc lưu thông hàng hóa sớm nhất.

Đến ngày 18/2, Hải Phòng đã cho phép các xe vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu tỉnh Hải Dương vào thành phố.

Các xe vào được Hải Phòng phải bảo đảm đồng thời các điều kiện: có hợp đồng, đơn hàng cụ thể (nơi sản xuất, nơi giao hàng, nơi nhận hàng…) và có các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Lái xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR và có giấy xác nhận của CDC Hải Dương trong thời gian 3 ngày gần nhất; giấy xác nhận của chủ doanh nghiệp vận tải xác nhận lái xe được ăn ở và quản lý tập trung; tuân thủ tuyệt đối các biện pháp "5K" về phòng chống dịch của Bộ Y tế; phun khử khuẩn bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho toàn bộ hàng hóa và phương tiện...

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 29/2/2020 đến ngày 18/2/2021, Hải Phòng đã lấy 30.162 mẫu xét nghiệm, 28.650 mẫu âm tính, 1.512 mẫu chờ kết quả. Hiện, còn 4.662 người đang cách ly tập trung, 8.214 người cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Từ khi bùng phát dịch đợt 3 tại các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, thành phố đã tập trung chỉ đạo và có những biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào thành phố.

Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc quyết liệt và đạt được thành công với 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, đó là: Cùng với thành công của Đại hội Đảng các cấp, thành phố đã chuẩn bị chăm lo chu đáo cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán, nhất là các gia đình chính sách, người có công; đường phố, công viên được trang hoàng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố đã có những biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch như: cho dừng hoạt động lễ hội, các hoạt động đông người tại các công viên, tạm dừng các quán hàng ăn, uống... và đã nhận được sự ủng hộ, cùng chung tay của Nhân dân thành phố thực hiện nghiêm túc các biện pháp thành phố đề ra và đạt được kết quả đến ngày hôm nay.

Mục tiêu thứ 2 là cùng với chăm lo cho nhân dân đón Tết, công tác phòng, chống dịch bệnh được thành phố, các cấp ngành, địa phương thực hiện tốt, nhất là trong việc tổ chức truy vết, cách ly, xét nghiệm kịp thời để dịch bệnh không lây lan vào thành phố.

Mục tiêu thứ 3 thành phố đạt được đó là, cùng với phòng, chống dịch và chăm lo nhân dân đón Tết Nguyên đán, thành phố vẫn duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong 2 tháng đầu năm 2021 và đạt mức cao nhất từ trước đến nay, đặc biệt là trong thu hút đầu tư nước ngoài, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp, thu ngân sách. Các công trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đang được triển khai tốt.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ, trước diễn biến dịch bệnh phức tạp hiện nay, thành phố vẫn phải xác định rõ là tiếp tục tập trung cao vào công tác phòng, chống dịch, đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tháng 2/2021 và giai đoạn tới. Thành phố sẽ chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp xuống địa bàn phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về nhiệm vụ phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các đường mòn, lối mở tại các khu vực giáp ranh; tăng cường nhân lực các chốt kiểm soát tại các vùng giáp ranh; sẵn sàng các điều kiện để khôi phục lại tổ kiểm soát dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố khi có yêu cầu; xử lý nghiêm minh các trường hợp trốn cách ly, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về các biện pháp phòng, chống dịch để người dân đồng thuận, ủng hộ.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất hỗ trợ tỉnh Hải Dương 500.000 khẩu trang và 5 tỷ đồng và giao cho Sở Y tế ngay trong ngày 19/2 giao số khẩu trang cho tỉnh Hải Dương. Đồng thời thống nhất tập trung cao để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tháo gỡ các thủ tục đầu tư kinh doanh, tháo gỡ cho sản xuất của các doanh nghiệp, nhất là liên quan đến người lao động.

Cùng với các nhiệm vụ về phòng, chống dịch, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị: Ban Tuyên giáo Thành ủy cần xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, song song với quán triệt tuyên truyền là đưa Nghị quyết vào cuộc sống. UBND thành phố tập trung cao xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ trong xây dựng công viên tại địa phương; phải có phương án để triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong 5 năm tới. Đồng chí đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị thành phố phải tập trung cao cho bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND thành phố các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thành công và phải đảm bảo các biện pháp về phòng, chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước