Hàng chục người dân bị giả mạo chữ ký trong danh sách nhận giấy thông báo thu hồi đất

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/03/2021 08:01 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện xảy ra tại thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam khi 135 hộ dân được thông báo bị thu hồi đất ruộng để phục vụ dự án xây dựng khu nhà ở.

Một số hộ không đồng thuận do không đồng ý mức giá bồi thường. Điều đáng nói, theo những người dân này, họ phát hiện đã bị mạo danh chữ ký trong danh sách nhận giấy thông báo thu hồi đất.

Kh u vực đất ruộng của bà con thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ được thu hồi để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khu nhà ở phía Đông thị trấn Vĩnh Trụ giai đoạn 2. Có 135 hộ dân trong diện bị thu hồi đất ruộng.116 hộ đã nhận tiền đền bù, còn lại 19 hộ không đồng ý mức giá đền bù dù đất của họ đã được thu hồi.

Hàng chục người dân bị giả mạo chữ ký trong danh sách nhận giấy thông báo thu hồi đất - Ảnh 1.

Dự án đang được triển khai.

Ông Hòa, đại diện cho 19 hộ dân này phản ánh, mới đây, ông vô tình phát hiện chữ ký mình bị giả mạo trong danh sách nhận giấy thông báo thu hồi đất. Ông đã chụp vội lại rồi in ra đi hỏi người dân thì mới biết một số chữ ký khác cũng bị giả mạo. Thậm chí trong danh sách này, phần lớn đều chỉ là ký nháy chứ không hề ghi rõ đầy đủ họ tên. Theo thống kê có khoảng 60 người dân có chữ ký giả mạo.

Ông Hoà cho biết, nếu đây là dự án phục vụ lợi ích kinh tế của doanh nghiệp thì phải cho người dân đàm phán giá đền bù với doanh nghiệp, chứ không đồng ý mức giá 73 triệu đồng/sào như UBND huyện Lý Nhân đưa ra.

Hàng chục người dân bị giả mạo chữ ký trong danh sách nhận giấy thông báo thu hồi đất - Ảnh 2.

Làm việc với phóng viên VTV, đại diện huyện Lý Nhân cho biết, dự án khu nhà ở phía Đông thị trấn Vĩnh Trụ được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt từ năm 2012. Dự án hoàn toàn được giải phóng mặt bằng theo đúng quy trình.

Vấn đề giả mạo chữ ký phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của Dự án. Các chữ ký giả mạo trong danh sách nhận Giấy thông báo thu hồi đất.

Lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân thừa nhận có việc ký thay cho người dân trong danh sách nhận giấy thông báo thu hồi đất. Huyện đã điều tra và xác định ông Thành - Trưởng thôn 1 Mai Xá, là người đã ký thay một số hộ dân. Chính ông Thành đã xác nhận bằng văn bản việc này. Lý do là để hoàn thành sớm công việc bởi ông trưởng thôn nghĩ đơn giản là thông báo này đã được đăng công khai tại nhà văn hóa thôn và xã từ năm 2019 và nhiều người dân đã được biết rồi, thậm chí có những người trong thôn nhờ ông ký hộ.

Hàng chục người dân bị giả mạo chữ ký trong danh sách nhận giấy thông báo thu hồi đất - Ảnh 3.

Chữ ký thật và giả mạo.

Đại diện UBND huyện khẳng định thông tin thu hồi đất đã được công khai với người dân theo đúng quy trình: công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, công khai ở nhà văn hóa thôn và xã và cuối cùng là đưa đến hộ dân. Chính danh sách xác nhận thông báo thu hồi đất đến với hộ dân thì phát hiện các chữ ký thay.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân, theo mục d, khoản 3, điều 62, luật Đất đai 2013, dự án khu nhà ở phía Đông thị trấn Vĩnh Trụ được xác định là dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Do đó, việc thu hồi đất tại dự án này do nhà nước thực hiện và mức giá bồi thường được tính theo đơn giá của UBND tỉnh Hà Nam ban hành.

Việc thu hồi đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng luôn rất nhạy cảm, cần tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật. Do vậy, chỉ cần phát sinh những sơ suất trong quá trình này, nhất lại là việc chữ ký của người dân bị giả mạo, dù chỉ là trong danh sách xác nhận đã nhận giấy thông báo thu hồi đất, cũng sẽ khiến người dân mất lòng tin với toàn bộ quy trình thu hồi đất và khiến chính quyền phải giải quyết những hệ lụy liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước