Hàng nghìn hộ dân thiếu nước sạch giữa cao điểm nắng nóng

VTV Digital-Thứ hai, ngày 22/05/2023 19:48 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều xã trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội suốt gần 1 tháng nay đã không có nước sạch để sử dụng.

Người dân khu vực trên đã phải tự xoay sở bằng nhiều cách như mua nước từ các xe bồn, khơi thông lại các giếng khoan đã lấp, thậm chí xách xô đi xin nước từ nhà hàng xóm.

Tại nhà ông Thống (xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội), chiếc máy bơm dùng để bơm tăng áp từ đường ống nước sạch của nhà máy nước vào bể chứa dù đã bật máy bơm một lúc lâu, vẫn không có giọt nước nào chảy ra từ vòi.

Gần 1 tháng nay, chiếc đồng hồ nước nhà ông Thống không quay nổi lấy một vòng. Không có nước sinh hoạt, ông Thống vừa phải đầu tư hơn 4 triệu đồng để thuê thợ khoan giếng. Tuy nhiên, chất lượng nước cũng chỉ đủ để tắm giặt, còn nước ăn vẫn phải mua nước đóng bình.

Không chỉ riêng nhà ông Thống, mà hơn 7.000 hộ dân trên địa bàn huyện Hoài Đức cũng không có nước sạch sử dụng suốt gần 1 tháng nay. Bên ngoài trời nóng như đổ lửa, bên trong các đường ống cấp nước đều khô khốc khiến cho cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tin tưởng vào hệ thống cung cấp nước sạch của thành phố Hà Nội, gia đình chị Thoa (xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) đã lấp bỏ giếng khoan cũ cách đây vài năm. Giờ không có nước dùng, một ngày vài lần chị Thoa lại phải xách xô đi xin nước từ giếng khoan nhà hàng xóm.

Hàng nghìn hộ dân thiếu nước sạch giữa cao điểm nắng nóng - Ảnh 1.

Tại nhiều xã trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội suốt gần 1 tháng nay đã không có nước sạch để sử dụng.

Nước giếng khoan đục ngầu, bốc mùi tanh và lắng cặn, nên bỏ tiền ra mua nước đóng bình vẫn là phương án để phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân.

Theo lãnh đạo công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội, nguyên nhân của tình trạng trên là do lưu lượng nước đầu vào của công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cấp cho đơn vị này sụt giảm nghiêm trọng.

Nhu cầu sử dụng nước 1 ngày đêm của công ty Tây Hà Nội khoảng 28.000 m3, trong khi đó chỉ nhận được khoảng 22.000 m3. Áp lực trong đường ống cũng quá yếu khiến cho nhiều khu dân cư ở cuối nguồn như xã Đức Thượng không có nước sử dụng.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ cư dân các xã dọc đê tả sông Đáy và đường Quốc lộ 32 gần như không có nước sạch để sử dụng. Theo ước tính của Công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội thì có tới 18.000 hộ dân bị ảnh hưởng, tức chiếm gần một nửa số khách hàng của công ty này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước