Nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn, ngày nắng thì đường rất bụi, mà trời mưa thì đường lại lầy lội, trơn trượt. Dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay, tuyến đường này vẫn chưa được nâng cấp, sửa chữa.
Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối toàn bộ giao thông của xã Kỳ Khang với tuyến QL1A. Hàng trăm ổ voi, ổ gà và những rãnh nước sâu như đang giăng bẫy người đi đường. Đã có nhiều vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này.
Đặc biệt, trục đường này có chợ dân sinh và 3 trường học, nên mỗi khi học sinh tan học là cả tuyến đường bị ùn tắc, tê liệt trong nhiều giờ. Vào mùa mưa, nước ngập các ổ voi, ổ gà rất nguy hiểm cho các em học sinh.
Tuyến đường này có chiều dài 6 km, kết nối với đường liên xã Kỳ Khang - Kỳ Đồng - Kỳ Phú và tuyến đường ven biển Xuân Hội - Vũng Áng. Toàn bộ việc đi lại, giao thương phát triển kinh tế biển của 3.500 hộ dân với hơn 13.000 nhân khẩu thuộc xã Kỳ Khang đều phụ thuộc vào tuyến đường này.
Hạ tầng giao thông xuống cấp đang cản trở sự phát triển kinh tế của người dân địa phương, đồng thời ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2025 vì tiêu chí giao thông không đảm bảo.
Càng gần Tết Nguyên đán, mật độ giao thông càng tăng cao. Nếu không sớm có sự khắc phục, những tuyến đường như trên sẽ trở thành hiểm họa cho những người tham gia giao thông.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!