Hành trình đi tìm đồng đội ở Vị Xuyên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/08/2022 20:47 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã đi qua hơn 40 năm nhưng vẫn còn hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được quy tập.

Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với nhiệm vụ tìm kiếm, xác minh thông tin về các liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Hành trình đi tìm đồng đội ở Vị Xuyên - Ảnh 1.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Khoảng 100 hài cốt liệt sĩ ở Vị Xuyên đã được đơn vị tìm kiếm và quy tập được.

Năm 2020, tỉnh Hà Giang đã xây dựng đề án rà phá bom, mìn nhằm phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên diện tích 1.720ha tại các xã Thanh Đức, Thanh Thủy, Xín Chải (huyện Vị Xuyên).

Thượng tá Thào Mí Dính, Đội trưởng Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang cho biết: "Xác định đây là khu vực còn nhiều liệt sĩ nằm lại chiến trường, trong giai đoạn 2021-2025, Đội đã và sẽ tập trung tìm kiếm trong phạm vi đã được rà phá bom, mìn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ sử dụng các phương tiện hiện đại tại những địa điểm thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ".

Đi tìm đồng đội - Hành trình ân nghĩa Đi tìm đồng đội - Hành trình ân nghĩa

VTV.vn - Ăn rừng, ngủ núi, làm bạn với rừng, khi mùa khô đến, những cán bộ, chiến sĩ quy tập hài cốt liệt sỹ QK4 lại khoác ba lô vào rừng tìm đồng đội hi sinh tại Campuchia và Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước