Hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 và đuờng song hành Võ Văn Kiệt trước 30/4

Hạnh Vân, Hoàng Vũ-Chủ nhật, ngày 17/04/2022 06:47 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, vào đúng dịp lễ 30/4, TP Hồ Chí Minh sẽ đưa khá nhiều công trình giao thông mới đi vào hoạt động.

Trong đó phải kể đến một số công trình mang điểm nhấn như cầu Thủ Thiêm 2, dự án cải tạo Kênh nước Đen.

Việc hoàn thành những công trình lớn ngay sau thời gian giãn cách đã và đang mang đến diện mạo mới cho Thành phố, tạo động lực phát triển kinh tế và giảm áp lực giao thông cho các khu vực trên địa bàn.

Hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 và đuờng song hành Võ Văn Kiệt trước 30/4 - Ảnh 1.

Toàn cảnh cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: PLO

Hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 và đuờng song hành Võ Văn Kiệt trước 30/4 - Ảnh 2.

Toàn cảnh cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: PLO

Với chiều dài hơn 1.460m, cầu sẽ nối khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc TP Thủ Đức sang Quận 1, đồng thời mở ra một hướng lưu thông mới, giảm áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn và hầm Thủ Thiêm. Điểm đặc biệt của cây cầu còn nằm ở thiết kế. Cầu có kiến trúc cầu rồng, thiết kế dây văng đem lại cho cầu tính thẩm mỹ độc đáo và được kỳ vọng trở thành cây cầu biểu tượng.

Hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 và đuờng song hành Võ Văn Kiệt trước 30/4 - Ảnh 3.

Dự kiến 30-4 sẽ thông xe cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh:

Tính đến thời điểm này, cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn tất việc thử tải. Những hạng mục khác cũng đang được các nhà thầu khác gấp rút thi công bao gồm việc thảm nhựa, thiết kế cảnh quan, chiếu sáng. Một công tác cũng không thể thiếu là nghiệm thu công trình. Công tác này phải hoàn thành trước ngày 25/4 để cầu Thủ Thiêm 2 kịp khai thác vào đúng ngày 30/4.

Công trình thứ 2 cũng được đưa vào khai thác vào đúng ngày 30/4 là dự án đuờng song hành Võ Văn Kiệt. Con đường hoàn thành sẽ giảm áp lực giao thông đoạn trước hầm Thủ Thiêm, giúp phương tiện đi lại thuận lợi hơn khi vào trung tâm thành phố.

Bên cạnh việc khởi công các dự án mới, hiện TP Hồ Chí Minh đang tập trung đẩy nhanh các giải pháp để phát triển giao thông công cộng sau thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19. TP đưa vào loại hình vận tải công cộng mới như xe bus điện, xe đạp công cộng và khởi công dự án phát triển giao thông xanh TP Hồ Chí Minh trong năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước