Hoang mang trước "ma trận" thuốc bổ, dịch vụ khám hậu COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/04/2022 11:00 GMT+7

VTV.vn - Chưa bao giờ các dịch vụ khám hậu COVID-19, các loại thuốc bổ, thực phẩm cải thiện chức năng phổi lại nở rộ như hiện nay.

Tốn hàng triệu đồng để khám hậu COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố định nghĩa chính thức đầu tiên về hội chứng hậu COVID-19. Theo đó, tình trạng hậu COVID-19 xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm bệnh với các triệu chứng và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế. Các nghiên cứu cho thấy, có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu COVID-19, nhất là ở những bệnh nhân đã trải qua điều trị hồi sức tích cực.

Quá nhiều thông tin về di chứng sau khi mắc COVID-19 và ai cũng cảm thấy mình có một trong những triệu chứng của hậu COVID-19.

Xuất phát từ thực tế một bộ phận người dân lo lắng bị hội chứng hậu COVID-19, nhiều phòng khám, trung tâm điều trị hậu COVID-19 đã ra đời với giá cả khá chênh lệch và nhiều dịch vụ đi kèm khiến người dân hoang mang, rơi vào "ma trận" khám hậu COVID-19.

Hoang mang trước ma trận thuốc bổ, dịch vụ khám hậu COVID-19 - Ảnh 1.
Hoang mang trước ma trận thuốc bổ, dịch vụ khám hậu COVID-19 - Ảnh 2.
Hoang mang trước ma trận thuốc bổ, dịch vụ khám hậu COVID-19 - Ảnh 3.

Người dân hoang mang trước "ma trận" khám hậu COVID-19

15 triệu là tổng số tiền một bệnh nhân đã phải chi cho việc khám hậu COVID-19 tại một bệnh viện đa khoa tư nhân với hàng loạt các chỉ định như: xét nghiệm máu, siêu âm tuyến giáp, siêu âm tim, siêu âm ổ bụng, nội soi tai mũi họng, nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng….

Sau khi mắc COVID-19 anh này xuất hiện triệu chứng đau đầu, mất ngủ. nên khi đọc thông tin cảnh báo về hậu COVID-19 khiến anh lo lắng và quyết định đi khám.

Chưa bao giờ các dịch vụ khám hậu COVID-19 lại nở rộ như hiện nay. Chỉ cần một từ khóa "khám hậu COVID-19" hoặc tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, hàng loạt các bệnh viện, phòng khám tư nhân, công lập đều tung ra nhiều gói khám hậu COVID-19 từ cơ bản đến nâng cao. Giá của những gói khám này cũng rất đa dạng từ vài trăm đến cả chục triệu đồng, thậm chí nhiều cơ sở còn giảm giá để thu hút người khám.

Trước thực trạng này, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị không được tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu COVID-19 trong trường hợp không cần thiết.

Thuốc bổ được "thần thánh hóa" chữa hậu COVID-19

Khi nỗi lo về đại dịch COVID-19 giảm thì mối lo về sức khỏe hậu COVID-19 lại tăng. Cũng chính vì vậy, không chỉ nhiều thông tin về các gói khám dịch vụ mà còn cả các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng được truyền tai nhau, và xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội, khiến nhiều người như lạc vào "ma trận" mà không hề biết rõ về chất lượng cũng như tác dụng

Một hộp thuốc giá 700.000 đồng đang được nhiều người mách nhau tìm mua. Theo quảng cáo của người bán là có thể cải thiện chức năng phổi hậu COVID-19, thậm chí phòng tránh được tất cả bệnh về đường hô hấp.

Hoang mang trước ma trận thuốc bổ, dịch vụ khám hậu COVID-19 - Ảnh 4.

Hộp thuốc được quảng cáo phòng tránh được tất cả bệnh về đường hô hấp

Vào các cửa hàng bán thuốc bổ, thực phẩm chức năng được gọi là hàng xách tay như thế này hoặc lên mạng, vào các trang bán online, rất dễ lạc vào ma trận của các loại được cho là bổ phổi, sạch họng, thải độc cơ thể với đủ loại giá thành khác nhau.

Chính tâm lý lo lắng đã khiến nhiều người bị bất cứ triệu chứng nào sau khi mắc cũng nghĩ là do hậu COVID-19. Từ đó, các loại sản phẩm thuốc bổ càng có cơ hội được thần thánh hóa.

Hoang mang trước ma trận thuốc bổ, dịch vụ khám hậu COVID-19 - Ảnh 5.

Nhiều sản phẩm thuốc bổ được "thần thánh hóa"

Hoang mang trước ma trận thuốc bổ, dịch vụ khám hậu COVID-19 - Ảnh 6.

Cần khẳng định có hậu COVID-19, nhưng nó đang bị thổi phồng. Vì vậy, ngành y tế cần đẩy mạnh giải thích cho người dân hiểu rõ bản chất của hậu COVID-19, đồng thời cụ thể hóa các F0 nên tầm soát sau khi khỏi bệnh, xử lý cơ sở y tế gợi ý hay ép buộc người dân tham gia gói dịch vụ khám sức khỏe hậu COVID-19.

Trong chương trình Sống mới, PGS.TS. Bác sỹ Nguyễn Văn Chi - một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai, cũng là người đã tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong các đợt dịch, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây - đã giúp khán giả hiểu đúng về hậu COVID-19.

Hậu COVID-19 có 203 triệu chứng, tránh lạm dụng chỉ định không cần thiết Hậu COVID-19 có 203 triệu chứng, tránh lạm dụng chỉ định không cần thiết

VTV.vn - Theo Bộ Y tế, có tới 203 triệu chứng khác nhau của hậu COVID-19, có thể xuất hiện sau khi đã hồi phục hoặc tồn tại dai dẳng từ đầu, hoặc tái phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước