Huyện đảo Cô Tô nỗ lực xử lý rác thải

Song Huyền-Thứ năm, ngày 06/06/2024 21:45 GMT+7

VTV.vn - Việc xử lý rác thải, tìm các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường trên đảo Cô Tô đang được chính quyền và người dân huyện đảo nỗ lực thực hiện.

Huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) là một trong những đảo tiền tiêu, điểm du yêu thích, nhưng nơi đây đang phải đối mặt với lượng rác thải ngày càng tăng từ đại dương, từ sinh hoạt và các hoạt động du lịch...

Với định hướng phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, việc xử lý rác thải, tìm các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường trên đảo đang được chính quyền và người dân huyện đảo nỗ lực thực hiện.

Vỏ chai nhựa, túi nylon, rong rêu.... tràn ngập bãi tắm Hồng Vàn sau mỗi trận gió mùa. Được cấu thành bởi hơn 70 đảo và cồn nhỏ, lại nằm gần điểm giao nhau của 2 dòng hải lưu, huyện đảo Cô Tô thường xuyên phải chịu những cuộc "đổ bộ theo mùa" của loại rác thải này.

Ngoài rác thải từ đại dương, mỗi ngày, huyện đảo Cô Tô phải xử lý từ 12 - 15 tấn rác thải sinh hoạt. Cao điểm mùa du lịch, lượng rác thải lên đến 25 - 30 tấn mỗi ngày.

Huyện đảo Cô Tô nỗ lực xử lý rác thải - Ảnh 1.

Người dân tham gia dọn sạch bãi biển trên đảo Cô Tô. (Ảnh: TTXVN)

Từ tháng 7/2020, hệ thống lò đốt bằng công nghệ áp suất âm được huyện đảo Cô Tô đưa vào hoạt động. Với công suất 750 kg/giờ, tỷ lệ rác được đốt của toàn huyện đạt khoảng 65%.

Khó khăn lớn nhất là chi phí nhiên liệu và nhân công tại đảo cao hơn so với đất liền từ 1,5 - 2 lần, các trang thiết bị xử lý rác nhanh bị hỏng do ảnh hưởng của nước mặn. Vì vậy, phân loại rác thải tại nguồn là khâu quan trọng để giảm chi phí xử lý và diện tích chôn lấp.

Đặc biệt từ tháng 9/2022, Cô Tô thực hiện đề án 175 - "Huyện đảo Cô Tô không rác thải nhựa", lượng rác thải nhựa trên toàn huyện đã giảm hơn 50%.

"Thời gian tới chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc phân loại rác tại nguồn, khắc phục được tình trạng rác đại dương cũng như là rác sinh hoạt trên địa bàn", ông Đặng Quang Ngạn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cô Tô, Quảng Ninh, cho biết.

Năm 2023, một số loại động vật quý hiếm như rùa biển, cá heo, cá voi đã trở lại vùng biển Cô Tô sau nhiều năm vắng bóng. Môi trường biển được tái sinh, góp phần phát triển huyện đảo theo hướng kinh tế biển xanh, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường bền vững.

Việt Nam là một trong số những nước thải lượng rác nhựa ra đại dương với khối lượng lớn, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển trên toàn thế giới. Trong đó phần lớn rác thải nhựa xuất phát từ đất liền, từ những hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người; 1/4 còn lại xuất phát từ hoạt động nghề cá, nuôi trồng thủy sản, tàu bè trên biển.

Đảo Bình Ba ngập tràn rác thải nhựa Đảo Bình Ba ngập tràn rác thải nhựa

VTV.vn - Chai nước, hộp xốp, túi nilon - những vật dụng tiện lợi này đang trở thành mối lo ngại lớn về rác thải khó xử lý ở các địa phương ven biển, đặc biệt tại đảo Bình Ba.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước