Khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Hữu Tầm (Đài PT-TH Ninh Thuận)-Thứ sáu, ngày 02/04/2021 19:44 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này, tỉnh Ninh Thuận đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho trên 1.200 hộ dân.

Nằm trong dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo dự kiến sẽ khởi công vào tháng 6/2021 và là tuyến có chiều dài nhất cũng như diện tích thu hồi đất lớn. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến nay đã cơ bản hoàn thành. Kinh nghiệm được địa phương rút ra trong việc tạo được sự đồng thuận của người dân là việc bố trí, xây dựng các khu tái định cư phải hơn hẳn nơi ở cũ.

Khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Bàn giao cho nhà nước 150 m2 đất ở và 232 m2 đất nông nghiệp để thực hiện dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, gia đình ông Lê Hồng Quân ở xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận nhận được khoản đền bù, hỗ trợ của nhà nước là 620 triệu đồng. Gia đình ông cũng được bố trí một lô đất tái định cư rộng hơn 300m2.

Hiện tại, 5 huyện có dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua đã cơ bản hoàn thành việc thu hồi đất với 1.217 hộ dân nhận tiền đền bù, chiếm trên 99% số hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng.

Với gần 100% hộ dân đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ và được bố trí đất tái định cư, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu ngay trong tháng 4 này sẽ bàn giao toàn bộ hơn 445ha đất cho Ban quản lý dự án 85, Bộ Giao thông Vận tải để triển khai dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước