Khánh Hòa: Hàng quán e dè mở cửa sau khi nới lỏng giãn cách

-Thứ hai, ngày 13/09/2021 14:18 GMT+7

VTV.vn - Tại Khánh Hòa, nhiều hộ kinh doanh vẫn có tâm lý e dè nên có rất ít hàng quán mở cửa trở lại.

Kể từ ngày 8/9 vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã nới lỏng giãn cách xã hội, linh hoạt tùy theo theo mức độ nguy cơ dịch bệnh của từng khu dân cư. Theo đó, ở "vùng xanh" và "vùng vàng", các cửa hàng kinh doanh hoạt động trở lại, hàng quán kinh doanh ăn uống chỉ được bán mang về. Tuy nhiên, sau nhiều ngày nới lỏng giãn cách, có rất ít hàng quán mở cửa trở lại. Tâm lý chung của các hộ kinh doanh là vẫn còn e dè và ngổn ngang nhiều băn khoăn, lo lắng.

Tại những "vùng xanh", "vùng vàng" ở Nha Trang, Khánh Hòa, sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, những cửa hàng kinh doanh có thể mở cửa trở lại nếu đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Tuy nhiên, hầu hết các tuyến phố tập trung hàng quán, những ngày qua tiếp tục vắng lặng.

Khánh Hòa: Hàng quán e dè mở cửa sau khi nới lỏng giãn cách - Ảnh 1.

Nhiều cửa hàng tại Khánh Hòa vẫn đóng cửa

Sau khi nới lỏng giãn cách, ai cũng nóng lòng quay lại kinh doanh. Nhưng, để mở cửa rất ít người đáp ứng yêu cầu, đó là phải tiêm đủ hai mũi vaccine, mũi thứ hai ít nhất đã qua 14 ngày. Còn nếu chưa tiêm đủ vaccine, 3 ngày phải xét nghiệm một lần và cho kết quả âm tính.

Nhiều người mong đợi tiến độ tiêm vaccine COVID-19 được đẩy nhanh, cùng với kiểm soát tốt dịch bệnh thì khi đó, việc kinh doanh mới thực sự yên ổn.

Khánh Hòa tổ chức đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 150.000 người Khánh Hòa tổ chức đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 150.000 người

VTV.vn - Từ 3/9, tỉnh Khánh Hòa triển khai đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay với 300.000 liều dành cho 150.000 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước