Địa phương gặp khó khi xử lý chồng lấn đất rừng
Đất rừng chưa được cắm mốc ranh giới, chưa có bản đồ số hóa. Đất rừng bị chồng lấn với nhiều loại đất khác.
Đất quốc phòng, đất tôn giáo, đất ở, đất vườn.... bị vẽ thành đất rừng phòng hộ. Đất trên bản đồ không đúng với thực tế sử dụng. Đất quy hoạch nhiều năm không triển khai.
Chồng lấn đất rừng tức là đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, thậm chí là rừng đặc dụng lại chồng lấn với đất sản xuất của người dân. Có những nơi rừng có trước người dân có sau, nhưng có những nơi từ đồi, núi trọc, chính người dân là người trồng cây và tạo nên rừng.
Vậy, nếu người dân thu hoạch cây trồng của mình là hợp pháp, là hợp lệ trong phát triển kinh tế rừng, hay lại bị coi là người phá rừng? Để có câu trả lời thì cần làm rõ, đâu là mốc ranh giới?
Hiện Hà Nội đang có 6 huyện là Sóc Sơn, Ba Vì. Chương Mỹ . Quốc Oai, Thạch Thất và Mỹ Đức và thị xã Sơn Tây có tình trạng đất rừng đang chồng lấn lên các loại đất khác.
Hà Nội đang có 6 huyện có tình trạng đất rừng đang chồng lấn lên các loại đất khác
Ví dụ như huyện Sóc Sơn, căn cứ theo bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ được phê duyệt năm 2008 đã phát hiện có khoảng trên 1.300 ha rừng đang chồng lấn lên các loại đất khác không đúng với thực tế sử dụng.
Cắt đầu tư điện, đường, trường, trạm do đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ
Khu kinh tế mới Đồng Đò, thôn minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội trước đây là vùng đất trống, đồi núi trọc. Năm 1988, TP Hà Nội đã di dân lên trồng rừng, phát triển kinh tế trang trại, sinh sống và hình thành thôn xóm như hiện nay.
Các hộ dân sống tại đây cho biết, năm 2016, khi các đoàn thanh tra về làm việc, người dân mới phát hiện, từ năm 2008, toàn bộ đất ở đất vườn nhà mình không hiểu sao lại đã bị vẽ hết thành đất rừng phòng hộ và từ đó họ bị hạn chế tất cả các quyền trên đất của mình.
Không chỉ vậy, toàn bộ hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm của thôn cũng bị cắt không được đầu tư với lý do đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ.
Người dân không hiểu sao bị hạn chế tất cả các quyền trên đất của mình
Người dân cho biết, quy hoạch rừng phòng hộ đã có từ 2008, nhưng từ đó đến nay. mặc dù cấm người dân không được khai thác cây rừng, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa hề thực hiện việc giải phóng mặt bằng, chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng phòng hộ và đền bù về đất cũng như cây trồng cho người dân.
Cùng trao đổi về chủ đề này trong chương trình Vấn đề hôm nay là 2 khách mời: Ông Lê Minh Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Hà Nội và TS. Đinh Tiến Thăng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.
Bình luận (0)