Khoảng 15.000 công trình phải kiểm định chất lượng trên cả nước

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/02/2016 14:15 GMT+7

Hà Nội vẫn còn nhiều khu chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hiện cả nước có khoảng 15.000 công trình phải kiểm định chất lượng.

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị do Bộ Xây dựng tổ chức tại Hà Nội. Dự kiến, kết thúc tháng 12/2016, các cơ quan quản lý sẽ đánh giá sơ bộ trên tổng số khoảng 12.000 - 15.000 công trình; đến năm 2017 sẽ kiểm kê công trình cần phải di dời khẩn cấp. Đối với nhà sau khi kiểm định vẫn có thể tiếp tục sử dụng, cần gia cố và kiểm tra định kỳ hằng năm.

Theo báo cáo, Hà Nội có khoảng 1.500 nhà chung cư cũ (xây dựng từ năm 1960 - 1980) và khoảng 1.500 biệt thự cũ (xây dựng trước năm 1954). TP. HCM cũng có khoảng 1.000 chung cư cũ, trên 2.000 biệt thự xây dựng trước năm 1975. Trong năm 2015, Hà Nội đã kiểm định, xếp loại 2 công trình nguy hiểm nhóm D, 39 công trình nhóm C và 1 công trình nhóm B.

42 chung cư cũ ở Hà Nội phải di dời khẩn cấp 42 chung cư cũ ở Hà Nội phải di dời khẩn cấp

VTV.vn - Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách 42 khu chung cư cũ ở Hà Nội cần phải di dời khẩn cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước