Khôi phục rừng để ứng phó với biến đổi khí hậu

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/06/2016 10:54 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sáng 20/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị bàn về giải pháp khôi phục rừng bền vững tại các tỉnh Tây Nguyên để ứng phó với biến đổi khí hậu trong 5 năm tới.

Đến cuối năm 2014, tổng diện tích rừng ở 5 tỉnh Tây Nguyên đạt gần 2,6 triệu ha. Trong đó, gần 2,3 triệu ha rừng tự nhiên đang bị suy giảm nghiêm trọng. Trong bốn năm (2010 – 2014), hơn 270.000 ha rừng tự nhiên bị mất cùng với 180.000 ha rừng các loại khác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, tình trạng phá rừng trái phép ở Tây Nguyên vẫn xảy ra nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do dân số tăng nhanh, di cư tự do đi cùng với việc phá rừng để trồng các loại cây có giá trị cao.

Mục tiêu của Chính phủ trong 5 năm tới là bảo vệ và khôi phục được 2,7 triệu ha rừng và nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 49,8%. Trong đó, mục tiêu phải bảo vệ và duy trì được gần 2,3 triệu ha rừng tự nhiên, bằng cách không chuyển mục đích sử dụng đất diện tích rừng tự nhiên sang mục đích khác kể cả dự án, công trình đã được phê duyệt. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước tính để bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng ở Tây Nguyên trong 5 năm tới sẽ cần tới gần 9.000 tỷ đồng, đồng thời tăng mức khoán bảo vệ rừng lên 400.000 đồng/ ha/ năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước