Không để dịch MERS xâm nhập vào Việt Nam

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 07:29 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn giám sát tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

VTV.vn - Quyết tâm không để dịch MERS xâm nhập vào Việt Nam là khẳng định của lãnh đạo Bộ Y tế trong buổi làm việc với UBND TP. Hà Nội vào ngày 18/6.

Hà Nội đã chi 25 tỷ đồng để mua trang thiết bị phòng chống dịch, tổ chức tập huấn và truyền thông cho người dân về dịch bệnh MERS. Các bệnh viện được chỉ định tiếp nhận bệnh nhân MERS đã sẵn sàng, kể cả tính đến trường hợp xấu nhất phải cách ly cả bệnh viện.

Hiện các trung tâm y tế đang tổ chức giám sát sức khỏe của hơn 2.000 trường hợp đến từ các quốc gia có dịch... Tuy nhiên, một số bệnh viện như: Thanh Nhàn, Bắc Thăng Long, khoa truyền nhiễm vẫn chưa đạt tiêu chuẩn để có thể cách ly bệnh nhân. Việc xét nghiệm xác định các ca bệnh cũng gặp khó khăn do Hà Nội mới chỉ có một phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn xác định virus Corona gây bệnh MERS.

Dự kiến, trong ngày hôm nay (19/6), Bộ Y tế sẽ có buổi làm việc với TP. HCM về công tác phòng chống dịch MERS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước