Khu nhà cổ cũ nát giữa Thủ đô vì sao vẫn chưa được tu sửa?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/06/2020 19:31 GMT+7

VTV.vn - Cứ đến mùa mưa bão, vấn đề đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng, trong đó có các khu nhà Pháp cổ hay các khu tập thể cũ lại được đặc biệt quan tâm.

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại các công trình thuộc diện nêu trên để đảm bảo an toàn cho người dân. Câu chuyện về nỗi bất an của gần 20 hộ gia đình với 50 nhân khẩu sống trong khu nhà Pháp cổ ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho thấy: Nếu không có những giải pháp kịp thời, rất có thể sẽ lại tái diễn một kịch bản tương tự như vụ sập nhà biệt thự cổ ở 107 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội cách đây vài năm.

Mỗi khi có tàu hỏa chạy qua có cảm giác cả khu nhà cổ bị rung lắc mạnh. Người dân ở đây cho rằng, chỉ cần nhìn đường ống thoát nước là thấy rõ khu nhà đang bị lún nghiêng. Hiện tượng lún nứt cũng xuất hiện ở cả khu vực cầu thang dẫn lên tầng trên của khu nhà Pháp cổ. Chẳng ai có thể đoán được tuổi thọ của chiếc cầu thang đã quá cũ nát còn kéo dài được bao lâu nữa.

Khu nhà cổ cũ nát giữa Thủ đô vì sao vẫn chưa được tu sửa? - Ảnh 1.

Trần nhà của một hộ dân trong khu nhà cổ

Trong khu nhà số 78 đường Lê Duẩn, có những căn hộ cửa luôn được khóa trái. Những người dân sống ở đây cho biết, do nhà cửa quá xuống cấp, nguy hiểm nên chủ căn hộ không thể ở đây được và đã phải dọn đi nơi khác. Căn hộ hiện chỉ được dùng để làm nhà kho.

Đại diện Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, theo Luật nhà ở, các hộ gia đình khi đã được mua nhà theo nghị định 61, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng, còn phải có trách nhiệm đóng góp kinh phí để bảo trì phần sở hữu chung của khu nhà. Nguyên nhân khu nhà số 78 đường Lê Duẩn nhiều năm chưa được tu sửa chính là do giữa công ty và các hộ dân chưa tìm được tiếng nói chung trong việc đóng góp kinh phí.

Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cũng cho biết, công ty đã có cuộc họp với các hộ gia đình sống trong khu nhà và đại diện UBND phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Đa số các hộ đã bước đầu đồng thuận với việc đóng góp kinh phí để tu sửa khu nhà. Tuy nhiên việc tu sửa được triển khai nhanh hay chậm lại phụ thuộc vào kết quả kiểm định chất lượng công trình của các cơ quan chức năng. Bởi dựa trên kết quả này mới lên được dự trù kinh phí hay phương án tu sửa để trình UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Tại Hà Nội, khu nhà cổ số 78 đường Lê Duẩn chỉ là 1 trong số hơn 1.500 nhà chung cư và khu nhà Pháp cổ thuộc diện quản lý của công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước