Kịp thời chuyển bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa về đất liền cấp cứu bằng trực thăng

Quỳnh Ngân (Theo TTXVN)-Chủ nhật, ngày 04/10/2020 10:22 GMT+7

Ngư dân Lê Văn Dũng được đưa về Sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bay trực thăng. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tổ bay đã phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu, hoàn thành chuyến bay cấp cứu y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Mới đây, Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) đã thực hiện bay cấp cứu y tế thành công một bệnh nhân bị nạn trên quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, ngày 3/10, Binh đoàn 18 nhận được đề nghị bay cấp cứu y tế bệnh nhân Lê Văn Dũng (sinh năm 1965, quê quán xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), ngư dân tàu cá PY 96932 bị đột quỵ não bán cầu phải.

Theo đề nghị của Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 đã triển khai cho Công ty Trực thăng miền Nam nhanh chóng xây dựng kế hoạch, phương án bay cấp cứu, với tổ bay gồm Trung tá, phi công cấp 1 Phạm Ngọc Hoài và Đại úy, phi công cấp 1 Nguyễn Trung Kiên. Máy bay sử dụng thực hiện nhiệm vụ bay cấp cứu là trực thăng hiện đại EC-225 mang số hiệu VN-8618.

Công ty Trực thăng miền Nam đã tổ chức hiệp đồng tốt với Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị liên quan. Sau khi nắm bắt thời tiết ở Trường Sa và hoàn thành công tác chuẩn bị, lúc 14h52 ngày 3/10, máy bay đã cất cánh từ Vũng Tàu đến sân bay Tân Sơn Nhất đón lực lượng y tế và bay ra Trường Sa. 18h8 máy bay hạ cánh tại quần đảo Trường Sa. 19h32 máy bay cất cánh từ Trường Sa và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22h20. Tổ bay đã phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu, hoàn thành chuyến bay cấp cứu y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kịp thời chuyển bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa về đất liền cấp cứu bằng trực thăng - Ảnh 1.

Máy bay trực thăng đưa ngư dân bị nạn về Sân bay Tân Sơn Nhất an toàn. Ảnh: TTXVN

Là doanh nghiệp quân đội thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng, nhiều năm qua, Công ty Trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18 vừa tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Công ty đã tổ chức nhiều chuyến bay cấp cứu y tế, trong đó có những chuyến bay trên biển xa, trong điều kiện đêm tối với thời gian dài, thời tiết diễn biến phức tạp, song đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và lực lượng, phương tiện của đơn vị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước