"Lách luật' để được tiêm, từ chối tiêm, nhiều người chưa hiểu rõ về việc tiếp cận vaccine

VTV Digital-Thứ hai, ngày 30/08/2021 13:44 GMT+7

VTV.vn - Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ai cũng mong tìm được lá chắn bảo vệ trước virus nguy hiểm này. Vậy nên, tiêm chủng là vấn đề được mọi người quan tâm nhất lúc này.

Hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đang được đẩy mạnh trên toàn quốc nhằm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng, sớm đưa người dân trở về với nhịp sống bình thường. Mọi người đều hưởng chiến dịch và tuân thủ các quy định về tiêm vaccine. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người dân còn có những cách hiểu và hành động chưa đúng về việc tiếp cận vaccine.

Người thì mò mẫm tìm cơ hội nhưng cũng có người lại sẵn sàng từ chối chỉ vì không được tiêm loại vaccine mình muốn. Dẫu biết vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất nhưng không ít người vẫn kén cá chọn canh, dẫn tới việc luồn lách, tiếp cận loại vaccine ngừa COVID-19 như mình muốn. Họ sẵn sàng trả nhiều tiền nhưng cái giá cao hơn là: Mất tiền triệu vẫn không được tiêm bởi những hành vi trục lợi của các đối tượng cò mồi, trong việc đăng ký tiêm dịch vụ.

Lách luật để được tiêm, từ chối tiêm, nhiều người chưa hiểu rõ về việc tiếp cận vaccine - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Có lẽ không ít người cũng tự nhận thấy mình may mắn vì cố luồn lách đi tắt để được tiêm vaccine COVID-19 mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, làm sai phải trả giá. Và dĩ nhiên cái giá không hề rẻ chút nào.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã xử lý nhiều vụ vi phạm do liên quan đến việc: tổ chức tiêm vaccine sai quy định thông qua "cò". Mới đây nhất, UBND Quận Ba Đình (Hà Nội) đã quyết định: buộc thôi việc nữ công chức phường Vĩnh Phúc vì đã để xảy ra vi phạm trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại phường. Cụ thể, để được tiêm vaccine, người có nhu cầuphải nộp từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng phí "bồi dưỡng".

Một vụ việc khác tại TP Hồ Chí Minh, công an vừa triệt phá đường dây tiêm vaccine 'dịch vụ' cho 21 người, thu 60 triệu đồng. Cũng trong tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt kẻ tổ chức tiêm vaccine COVID-19 'dịch vụ' giá 4 triệu đồng một liều, thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook.

Sốt ruột, hoang mang khi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, một số người đã đi tìm lá chắn bảo vệ khác. Lợi dụng tâm lý đó, nhiều loại sản phẩm quảng cáo phòng và điều trị COVID-19 được tung ra thị trường. Các loại thuốc xịt họng hay một thiết bị được các đối tượng quảng có là: có thể diệt virus SARS-CoV-2, đánh bay COVID-19. Các sản phẩm này chưa được kiểm định bởi cơ quan chức năng tại Việt Nam. Thế nên không thể biết được rằng, các sản phẩm này có được như người mua giới thiệu là có khả năng tiêu diệt COVID-19 đến 99% hay không.

Không ít người nhẹ dạ cả tin, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua những sản phẩm dù chẳng biết chất lượng có tương xứng hay không. Các chuyên gia khuyến cáo, cách phòng bệnh duy nhất là tuân thủ 5k và vaccine bởi đó là lá chắn COVID -19 hữu hiệu nhất để vượt qua đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước