Lai Châu: Nhiều trẻ vị thành niên sập bẫy "việc nhẹ, lương cao"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/07/2022 10:41 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trẻ vị thành niên ở Lai Châu bị lừa sang Campuchia làm việc do sập bẫy "việc nhẹ, lương cao".

Khán giả phản ánh đến ALO Chào buổi sáng cho biết, nhiều gia đình phải bán hết trâu bò, cầm cố ruộng nương, thậm chí vay ngân hàng để có tiền bồi thường hợp đồng, cứu con về.

Đang làm việc tại khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh nhưng nghe theo lời quảng cáo trên mạng xã hội với lời hứa làm việc trên máy tính, với mức lương cao, đầu tháng 3 vừa rồi, em Tẩn A Sài 15 tuổi ở bản Tả Chải, xã Hồ Thầu đã bị lừa đưa sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài của tỉnh Tây Ninh để nhận việc.

Việc của em bên Campuchia là dùng các ứng dụng trên mạng để làm quen, mời chào khách lập gian hàng và nạp tiền. Khi không làm được việc, Sài đã bị đe dọa và bị ép phải bỏ ra số tiền gần 100 triệu đồng, nếu muốn về nhà. Chẳng còn cách nào, Sài đã gọi điện về cầu cứu bố mẹ gửi tiền sang để chuộc mình về.

Lai Châu: Nhiều trẻ vị thành niên sập bẫy việc nhẹ, lương cao - Ảnh 1.

Nhiều gia đình phải đi vay tiền để chuộc con từ Campuchia về

Tất cả thu nhập gia đình chỉ trông chờ vào ít ruộng nương nhưng vì lo cho tính mạng của con trai nơi đất khách, anh đã phải đi vay ngân hàng 100 triệu đồng để chuyển vào tài khoản có tên là Mai Văn Phước để chuộc con từ Campuchia về.

Theo thống kê sơ bộ đên thời điểm hiện nay, tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, đã có 6 trường hợp bị lừa đưa sang Campuchia lao động, với lời chào mời "việc nhẹ lương cao". Người bị lừa chủ yếu là trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi, ít hiểu biết xã hội và trình độ thấp, nên khi được giao việc công nghệ, máy tính đều không làm được.

Các gia đình có con em bị lừa hầu hết thuộc diện hộ nghèo và để có tiền chuộc con, họ đã phải vay mượn, cầm cố tài sản, bán đất đai hoặc vay ngân hàng.

Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các địa phương và các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, tăng cường bám sát cơ sở tuyên truyền nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không bị sập bẫy của các đối tượng xấu.

Nhu cầu tìm việc làm là chính đáng nhưng người dân cần tỉnh táo trước những lời lừa mời chào "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội. Đặc biệt với các em độ tuổi vị thành niên từ 14-17 tuổi, cần được các cơ quan chức năng địa phương tư vấn hướng nghiệp hoặc đào tạo nghề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước