Lần đầu tiên Đại lễ Cầu an tổ chức trực tuyến trên diện rộng

Quỳnh Anh-Thứ sáu, ngày 26/02/2021 12:18 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên Đại lễ Cầu an tổ chức trực tuyến trên diện rộng, sử dụng không gian mạng đáp ứng tín ngưỡng, tôn giáo, lan toả nét đẹp văn hoá.

Với mục tiêu cao nhất là phòng chống dịch bệnh COVID-19, rất nhiều người dân cũng đã sẵn sàng thay đổi thói quen đi lễ đầu năm của mình. Dễ thấy nhất chính là ngày hôm nay - ngày Rằm tháng Giêng - đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới. Những ngôi chùa cũng đã có những cách thức cụ thể để giúp người dân tiện theo dõi và thực hành nghi lễ ngay tại nhà của mình.

Lần đầu tiên Đại lễ Cầu an tổ chức trực tuyến trên diện rộng - Ảnh 1.

Lần đầu tiên Đại lễ Cầu an tổ chức trực tuyến trên diện rộng

Tại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán sứ Hà Nội trước giờ tổ chức Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an tuân thủ nguyên tắc phòng dịch, thông báo sớm, tránh đông người. Lễ Cầu an được phát trực tiếp các nền tảng số và ứng dụng Butta - mạng xã hội của Giáo hội Phật giáo. Trước đó, chùa Quán sứ đã thu thập phiếu đăng ký của người dân, danh sách được hiển thị trên màn hình giúp tiện theo dõi thực hành nghi lễ tại nhà.

Chùa Quán Sứ cũng là 1 trong 2 trung tâm điều hành điện tử lớn nhất của Giáo hội Phật giáo. Các hoạt động Phật sự được tổ chức trực tuyến xuyên suốt năm ngoái, kết nối các tỉnh thành, tiến tới duy trì tổ các sự kiện nghi lễ Phật giáo theo hình thức này.

Chùa Phúc Khánh không còn những dòng người xếp hàng dài như mọi năm, trước mỗi rằm tháng Giêng. Nhu cầu chính đáng đặt trong trách nhiệm mỗi người, để đại lễ mang đúng thông điệp, ý nghĩa: đồng lòng mong cầu an lạc, hạnh phúc, sự phát triển cho cá nhân, cho đất nước trong năm mới Tân Sửu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước