Làng ngay gần thủy điện, người dân vẫn phải ước mơ có điện

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/07/2020 10:18 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Nam, có những ngôi làng nằm cách thủy điện không xa, đường sá, làng bản đã quy hoạch bài bản nhưng điện vẫn chưa kéo đến.

Xã Phước Lộc có 221 hộ dân chia làm 3 thôn. Làng xã đã được quy hoạch bài bản, đường sá thông suốt song điện lưới chưa thể về đến làng nhưng 2/3 số hộ đồng bào dân tộc ít người vẫn không có điện. Không có điện, tầm hơn 19h, mọi người tính chuyện đi ngủ. Những năm gần đây, cuộc sống bà con có phần khấm khá hơn trước, nhiều người mua được tivi nhưng chưa một lần sử dụng.

Điều đáng nói xã Phước Lộc nằm cách thủy điện Đắk Mi 3 không xa. Thiếu điện, mọi thông tin đến người dân cũng rất hạn chế. Chính quyền xã, huyện đã nhiều lần đề nghị ngành điện và Sở Công Thương hỗ trợ, cấp điện cho người dân nhưng đến nay, mọi thứ vẫn là dự án.

Làng ngay gần thủy điện, người dân vẫn phải ước mơ có điện - Ảnh 1.

Tại xã Phước Lộc, nhiều hộ đồng bào dân tộc ít người vẫn không có điện để sử dụng

Việc người dân xã Phước Lộc ước mơ có điện là rất chính đáng. Bởi theo quy định, những khu dân cư ổn định, có quy mô trên 30 hộ gia đình sẽ được cung cấp điện. Tuy nhiên, vì sao những ngôi làng tái định cư này vẫn chưa có hệ thống điện về làng? Và đến bao giờ thì điện lưới sẽ về đến thôn?

Quảng Nam có 9 huyện miền núi. Những năm qua, ngành điện đã có nhiều cố gắng để cấp điện cho người dân vùng núi đặc biệt khó khăn nhưng hiện nay vẫn còn 4.000 hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa chưa có điện. Quảng Nam tập trung phát triển kinh tế miền núi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, tăng tốc xây dựng nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, điện phải đi trước một bước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước