Lốc xoáy cuốn bay hàng chục mái nhà ở Quảng Ngãi

PV (t/h)-Chủ nhật, ngày 17/10/2021 13:15 GMT+7

Khắc phục nhà cửa bị hư hỏng do lốc xoáy gây ra (Ảnh: báo Nhân dân)

VTV.vn - Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra trận lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng nề.

Vào khoảng 0h55 ngày 17/10, do ảnh hưởng của lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã làm 75 ngôi nhà của 5 xã bị tốc mái từ 25-100% (nhà chính và nhà dưới). Cụ thể, xã Bình Thạnh 33 nhà; xã Bình Chánh 12 nhà; xã Bình Đông 7 nhà; xã Bình Nguyên 21 nhà và xã Bình Khương 6 nhà.

Lốc xoáy còn khiến 1 người bị thương; gây hư hại nhiều mái hiên, bảng hiệu hàng quán của người dân.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn đang chỉ đạo UBND các xã tiếp tục kiểm tra, thống kê thiệt hại do lốc xoáy gây ra đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng phối hợp với cán bộ, chiến sĩ đóng trên địa bàn huyện tham gia hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa lại nhà cửa.

Nước lũ gây ngập vùng hạ du Hà Tĩnh

Không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ đêm 15/10. Đến sáng 17/10, nhiều vùng hạ du, vùng thấp trũng trên địa bàn Hà Tĩnh đã bị ngập.

Tại xã Tân Lâm Hương của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, một số tuyến đường giao thông ở xã đã bị ngập cục bộ, tập trung ở các thôn Sơn Trình, Tân Tiến, Tiền Thượng. Từ đêm hôm qua và rạng sáng nay, người dân vùng lũ đã chủ động di dời đồ đạc lên nơi an toàn. Xã đã cắm biển cảnh báo tại các tuyến giao thông, các điểm nguy hiểm, nước ngập sâu để người và phương tiện tham gia giao thông được biết, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Lốc xoáy cuốn bay hàng chục mái nhà ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Rút kinh nghiệm từ những đợt lũ trước, chính quyền địa phương cũng đã chủ động xây dựng phương án ghép hộ, di dời nhân dân vùng thấp trũng, nước ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn, sẵn sàng nhân lực, phương tiện để ứng cứu kịp thời khi nước dâng cao…

9h sáng nay, hồ chứa nước Kẻ Gỗ bắt đầu vận hành điều tiết xả qua cống, tràn với lưu lượng xả 10 - 80 m3/s. Trước đó, khi lượng nước đổ về hồ tăng nhanh, nhà máy thủy điện Hố Hô cũng đã điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 266 m3/s.

Hiện nay, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố mực nước xu thế lên và còn dưới mức báo động 1.

Mưa lớn chia cắt nhiều vùng ở Quảng Nam

Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường huyết mạch lên các xã vùng cao như huyện Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang của tỉnh này bị sạt lở, gây chia cắt cục bộ.

Tại huyện Phước Sơn, chính quyền đã chỉ đạo lực lượng quân sự, công an đứng điểm các thôn để sẵn sàng triển khai thực hiện việc sơ tán, di dời dân ở những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Mưa lớn, cầu ngầm vào một số khu dân cư xã Phước Kim của huyện Phước Sơn đã ngập sâu. Gần cả trăm km các tuyến đường lên các xã vùng cao của huyện Phước Sơn đã bị sạt lở nhiều đoạn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước