Lượng người nước ngoài tìm thông tin về chuyến bay đến Việt Nam tăng 425%

Chuyển động 24h-Thứ hai, ngày 14/03/2022 11:25 GMT+7

Ảnh minh họa chuụp trước năm 20020 (VGP)

VTV.vn - Người Mỹ, Australia, Nga, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ, Anh và Canada có lượng tìm kiếm thông tin du lịch Việt Nam nhiều nhất.

Theo dự kiến, từ ngày 15/3, Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế gồm cả đón khách quốc tế đến Việt Nam và tổ chức tour cho người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Đây là dấu mốc tiếp theo, sau 3 tháng thí điểm thành công đón khách quốc tế, theo chương trình hộ chiếu vaccine.

Dữ liệu phân tích của Google, theo dõi xu hướng du lịch cho thấy, ngay từ tháng 1/2022, số người nước ngoài tìm thông tin về chuyến bay đến Việt Nam tăng 425%, so với cùng kỳ năm năm 2021.

Ngay trong tháng 3, nhiều hoạt động xúc tiến, kích cầu trong nước và quốc tế đã được các doanh nghiệp du lịch triển khai.

Với dự kiến mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế trở lại, thì điều đang được quan tâm nhất hiện giờ, là các phương án, kịch bản đón khách thế nào, để thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Nhiều rào cản kỹ thuật về xét nghiệm và cách ly được Bộ VH-TT&DL đề xuất gỡ bỏ khi mở cửa du lịch.

Quy định hiện tại bao gồm:

- Khách du lịch đến Việt Nam phải có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh; trong vòng 24 giờ đầu, đi về thẳng nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm SARs-CoV-2. Nếu có kết quả âm tính, du khách được tham gia các hoạt động du lịch.

- Khách nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển, đường sắt xét nghiệm ngay tại cửa khẩu, nếu âm tính có thể du lịch luôn, không cần cách ly.

Bộ Y tế đề xuất những người này không cần xét nghiệm sau khi nhập cảnh nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng dịch như người đã lưu trú tại Việt Nam. Đồng thời người nhập cảnh không cần có xác nhận đã tiêm chủng vaccine COVID-19 hoặc từng là F0 khỏi bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước