Lưu ý di chuyển trong thời tiết mưa gió

Tấn Khoa, Nguyễn Điền-Thứ ba, ngày 25/05/2021 23:00 GMT+7

VTV.vn - Người điều khiển phương tiện không dừng xe đột ngột để mặc áo mưa, không nên trú mưa ở dưới các tán cây, cập nhật tin giao thông để lựa chọn lộ trình di chuyển hợp lý hơn.

Những ngày gần đây, tại TP Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra các cơn mưa lớn trên diện rộng và kéo dài, đơn cử như ngày 25/5, mưa từ khoảng 7h30 đến chiều muộn. Mỗi khi mưa lớn, nhiều tuyến đường tại TP đã rơi vào cảnh ngập nước.

Do đó, người dân có thể sử dụng ứng dụng UDI Maps của Công ty Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh kiểm tra xem tuyến đường nào đang ngập để lựa chọn lộ trình di chuyển hợp lý hơn.

Ngoài ra, mỗi khi trời mưa người dân cũng nên lưu ý không dừng xe đột ngột để mặc áo mưa mà phải tấp vào lề từ từ. Khi mặc áo mưa thì kiểm tra kỹ các vạt áo mưa trước và sau, vì có rất nhiều vụ tai nạn được ghi nhận do vạt áo mưa vướng vào bánh xe khi di chuyển.

Một điểm đáng lưu ý nữa là người dân không được phép trú mưa ở hầm chui, gầm cầu vượt, vì đây là các khu vực tối, khó quan sát dễ xảy ra va chạm. Người dân cũng không nên trú mưa ở dưới các tán cây vì thời điểm này mưa thường kèm theo giống lốc và sấm chớp rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, trời mưa cũng khiến cây xanh dễ ngã đổ, nếu người dân phát hiện trường hợp nào cây nghiêng, lệch tán thái quá, thối gốc, bật gốc... thì nên báo ngay cho cơ quan chức năng qua Cổng thông tin 1022 để kịp thời xử lý.

Lưu ý di chuyển trong thời tiết mưa gió - Ảnh 1.

Các phương tiện di chuyển vất vả trên đường Phạm Văn Đồng (thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Lưu ý di chuyển trong thời tiết mưa gió - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện phải bật đèn xe để có thể quan sát đường. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Lưu ý di chuyển trong thời tiết mưa gió - Ảnh 3.

Nước ngập tràn vào phòng bệnh tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Hóc Môn (huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh). Ảnh: Xuân Tình - TTXVN

Theo dữ liệu từ Trung tâm chống ngập TP. Hồ Chí Minh, trong buổi sáng 25/5, tại TP đã có hơn 10 điểm ngập. Các điểm ngập được ghi nhận thường xuyên ở các tuyến đường như Nguyễn Văn Hưởng, khu vực Thảo Điền, đường Tô Ngọc Vân ở TP Thủ Đức, đường Ung Văn Khiêm, Bình Lợi, Xô Viết Nghệ Tĩnh Q. Bình Thạnh, đường Nguyễn Văn Quá (quận 12),... nhiều nơi nước ngập sâu đến nửa mét và kéo dài cả km khiến giao thông bị ùn tắc, di chuyển của người dân gặp khó khăn.

TP Hồ Chí Minh: Mưa lớn gây ngập nặng nhiều tuyến phố


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước