Luyện thi chứng chỉ IELTS sớm: Nên hay không?

Thùy Linh-Chủ nhật, ngày 11/04/2021 06:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các tổ chức thi và cấp bằng IELTS không quy định độ tuổi học hay thi nhưng có khuyến nghị, độ tuổi thích hợp để thi IELTS là trên 16 tuổi.

Các chứng chỉ tiếng Anh là cần thiết nhưng ngày càng có nhiều bậc phụ huynh cho con em mình vào những lò luyện chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ rất sớm. Vậy, điều này có nên hay không?

Thời điểm này, các trường đại học tại Việt Nam đã bắt đầu công bố tuyển sinh năm học mới. Điểm mới là ngày càng có nhiều trường đại học tuyển thẳng hoặc miễn thi với những học sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS với điểm số cao.

Trên các diễn đàn, các mạng xã hội, các bậc phụ huynh ngày càng đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cho con em mình có được chứng chỉ IELTS, thậm chí càng sớm càng tốt. Ví dụ có bậc phụ huynh dự định cho con mình học ngay từ lớp 4. Theo các chuyên gia, như vậy là quá sớm

Thầy giáo Đặng Trần Tùng - người 3 lần đạt điểm IELTS 9.0 phân tích: "Có nhiều bài đọc, chủ đề mà các bạn lớp 5, 6 thường chưa tiếp xúc, như chủ đề môi trường hoặc tội phạm. Lớp 5, 6 nói về chủ đề đó hơi khó. Do đó, phụ huynh hãy để con em mình lớn hơn chút rồi học chuyên về IELTS sẽ tốt hơn".

Vậy độ tuổi nào học sinh nên học IELTS? 

Theo thầy giáo Giang Nguyễn - Giám đốc Trung tâm tiếng Anh Ivy - League Việt Nam, chương trình học IELTS không thiên về luyện ngôn ngữ mà luyện kỹ năng làm bài. Vì thế, trẻ sẽ luyện kỹ năng chứ không phải ngữ năng. Thầy Giang Nguyễn khuyên trẻ nên học IELTS từ lớp 9 bởi nhiều phụ huynh nghĩ con mình mới lớp 6, lớp 7 đã 6.0, 7.0 cũng giỏi, tuy nhiên, không hoàn toàn như vậy.

Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc khẳng định: "Đầu tư cho con học tiếng Anh sớm và tốn kém. Điều này xuất phát từ việc nghĩ IELTS là công cụ có tính quốc tế để đánh giá năng lực, nhưng tôi nghĩ không hẳn là đúng, việc chia sẻ kết quả tiếng Anh lên mạng cũng sẽ gây tâm lý ganh đua một cách cực đoan".

Các các lò luyện thi IELTS đang tiếp tục nóng. Chọn thời điểm nào để học và thi là quyền của mỗi người. Nhưng hiểu đúng về ưu, nhược của mỗi chứng chỉ tiếng Anh sẽ giúp phụ huynh giảm bớt được thời gian, tiền bạc và áp lực lên con em mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước