Mạnh tay xử lý "cát tặc" những ngày cuối năm

Thanh Phong-Thứ tư, ngày 23/12/2020 12:32 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Bình Thuận đang tăng cường kiểm soát chặt hoạt động khia thác cát trái phép, nhất là trong dịp cuối năm, khi nhu cầu xây dựng tăng cao, "cát tặc" gia tăng hoạt động.

Tại hiện trường vụ khai thác khoáng sản trái phép vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại xã Động Hà (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), một diện tích đất rẫy hơn 2.000 m2 đã bị "cát tặc" đào bới với độ sâu hơn 1m. Ước tính có hàng ngàn m3 cát đã bị lấy đi tại khu vực này.

Trước đó, bất ngờ kiểm tra điểm khai thác cát này, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng đang khai thác trái phép cùng nhiều phương tiện như xe cuốc, máy bơm nên đã lập biên bản thu giữ tang vật để xử lý theo quy định.

"Khu vực này không được phép khai thác, theo phản ảnh của người dân, phòng đã phối hợp với tỉnh, xã đã kiểm tra và đưa toàn bộ phương tiện về xã tạm giữ, đang đợi tỉnh mời các đối tượng lên kiểm tra xử lý" - ông Nguyễn Thanh Hiếu, Phó phòng TN&MT huyện Đức Linh, cho biết.

Mạnh tay xử lý cát tặc những ngày cuối năm - Ảnh 1.

Còn tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, lực lượng chức năng cùng bắt giữ 2 chiếc xe ben đang vận chuyển cát từ một điểm khai thác cát trái phép đi về điểm tập kết. Chỉ riêng tại huyện Hàm Tân, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý gần 50 trường hợp vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ông Lê Hiện, Trưởng phòng TN& MT huyện Hàm Tân cho biết: "Trong năm 2020, ngoài việc tập chung xử lý khai thác khoáng sản trái phép, chúng tôi tập trung xử lý các điểm tập kết khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn. Chúng tôi đã kiểm tra 29 điểm tập kết và đã xử lý để chấn chỉnh hoạt động này".

Theo Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có 99 mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác, 50 mỏ đang làm thủ tục và thăm dò để cấp phép. Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép tuy có giảm nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp dù được cấp phép nhưng vẫn vi phạm.

Ông Đỗ Văn Thái - PGĐ Sở TN & MT tỉnh Bình Thuận - chia sẻ: "Sai phạm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thường là khai thác chưa đúng vị trí, kê khai sản lượng chưa đúng… Những đối tượng khai thác lậu thường làm vào ban đêm. Những đối tượng khai thác trái phép họ dùng lực lượng bảo kê, manh động, thường có hành động chống đối đoàn kiểm tra liên ngành".

Ông Thái cho biết để ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, Sở TN & MT tỉnh Bình Thuận đang tham mưu cho tỉnh điều chỉnh nội dung cấp phép như: Không được khai thác vào ban đêm, cắm mốc dưới lòng sông, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc cát và các hóa đơn chứng từ tại các điểm tập kết vật liệu xây dựng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước