Mở ký túc xá hỗ trợ sinh viên không về quê ăn Tết

Phạm Huyền-Thứ bảy, ngày 06/02/2021 20:30 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trường đại học đã chuẩn bị phòng tại ký túc xá để đảm bảo chỗ ở và các điều kiện phòng chống dịch tốt nhất cho sinh viên.

Với các bạn sinh viên, năm nay đón Tết cũng có nhiều thứ khác lạ. Do dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học tại Hà Nội đã lùi lịch thi, chuyển sang hình thức học trực tuyến và cho sinh viên nghỉ Tết sớm. Đối với các sinh viên quê ở các vùng dịch như Hải Dương, Quảng Ninh cũng như một số địa phương khác có dịch, các trường đã chuẩn bị phòng tại ký túc xá để đảm bảo chỗ ở và các điều kiện phòng chống dịch tốt nhất.

Đại học Thủy Lợi hiện có 3 sinh viên thuộc diện cách ly gồm những em đi từ vùng dịch về và diện F2 được bố trí ở một khu riêng biệt. Một ngày 2 lần, nhân viên y tế của trường sẽ đến thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Nhà trường cũng hỗ trợ tối đa chi phí ăn uống, sinh hoạt cho các em trong thời gian cách ly và Tết.

Mở ký túc xá hỗ trợ sinh viên không về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Sinh viên quê ở các vùng dịch sẽ được ở lại ký túc xá của nhà trường từ nay đến hết Tết

Ngay khi dịch bệnh bùng phát trở lại, Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Đại học quốc gia Hà Nội đã lập danh sách sinh viên thường trú tại các vùng dịch để khai báo lịch trình di chuyển đồng thời bố trí phòng trong ký túc xá, khuyến khích sinh viên ở lại.

Nhiều trường đại học tại Hà Nội cũng đã lên kế hoạch và sẵn sàng cho việc tiếp nhận sinh viên quê ở các vùng dịch sẽ được ở lại ký túc xá của nhà trường từ nay đến hết Tết. Sinh viên ở lại sẽ được tạo điều kiện tối đa chỗ ăn, ngủ và học tập. Với những sinh viên khó khăn cũng sẽ được xem xét, hỗ trợ từ nhà trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước