Mưa lớn, gió lốc gây tốc mái nhiều ngôi nhà ở Hà Giang

PV (t/h)-Thứ năm, ngày 28/03/2024 06:48 GMT+7

Một số trường học trên địa bàn các huyện Yên Minh, Vị Xuyên (Hà Giang) bị hư hỏng do gió lốc. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Hơn 100 ngôi nhà bị tốc mái cùng nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại trong trận mưa lớn, giông lốc ở Hà Giang ngày 27/3.

Ngày 27/3, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa rào, gió lốc, nhiều địa phương xảy ra mưa đá, gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu.

Trận mưa giông đã làm sập, tốc mái ít nhất 190 căn nhà, chủ yếu tại các huyện Yên Minh, Vị Xuyên, Xín Mần. Ngoài ra, cơ sở vật chất trường học tại các huyện Vị Xuyên, Yên Minh, Hoàng Su Phì cũng bị hư hại. Về nông nghiệp, có gần 30 ha chè, ngô và cây hoa màu khác bị ảnh hưởng do giông lốc, mưa đá.

Các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Theo dự báo, những ngày tới, Hà Giang có thể tiếp tục xảy ra thời tiết cực đoan. Do đó, tỉnh sẽ duy trì trực 24/24h, rà soát và xử lý các điểm sạt lở; vận động người dân nằm trong vùng có nguy cơ cao di chuyển đến nơi an toàn.

Mưa lớn, gió lốc gây tốc mái nhiều ngôi nhà ở Hà Giang - Ảnh 1.

Một số trường học trên địa bàn các huyện Yên Minh, Vị Xuyên cũng bị hư hỏng do gió lốc. Ảnh: TTXVN

Từ chiều tối nay (28/3), dự báo miền Bắc và Bắc miền Trung sẽ có mưa giông. Cảnh báo ở miền Bắc có nơi mưa to đến rất to, dễ đi kèm gió lốc và sấm sét, thậm chí mưa đá. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây ra sạt lở ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, các đô thị.

Hiện nay là giai đoạn giao mùa ở nhiều khu vực trên cả nước, các hình thế thời tiết cũng có sự xáo trộn. Mưa giông thường đi kèm với các hiện tượng nguy hiểm. Bởi vậy đây là giai đoạn người dân nên chủ động có các biện pháp để bảo vệ các diện tích sản xuất và nhà cửa trước mưa giông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước