Ngày hội đại đoàn kết tại Thanh Hóa, Nghệ An

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/11/2020 19:44 GMT+7

Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quảng Thắng. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

VTV.vn - Trong ngày 14/11 và 15/11, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã lần lượt được tổ chức tại Nghệ An và Thanh Hóa.

Về dự và chung vui với nhân dân thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chúc mừng những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Quảng Thắng nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung đã đạt được trong những năm qua.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những kết quả này đã góp phần khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh giàu đẹp và văn minh.

Nhân dịp này, ông Phạm Minh Chính đã trao 20 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo; tặng quà cho khu dân cư Quảng Thắng và các hộ gia đình tiêu biểu ở xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành.

Ngày hội đại đoàn kết tại Thanh Hóa, Nghệ An - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ khắc phục thiên tai cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Truyền hình Nghệ An.

Trước đó, ngày 14/11, tới dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thôn 1, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã bày tỏ vui mừng trước sự đi lên của một miền quê giàu truyền thống cách mạng, đồng thời lưu ý khu dân cư quan tâm nhiều hơn đến công tác giảm nghèo để tinh thần tương thân, tương ái được lan toả mỗi ngày.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đã trao quà cho khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lâm và các hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt ở các xã Thanh Lâm, Thanh Giang, huyện Thanh Chương.

Đại đoàn kết toàn dân - Cội nguồn sức mạnh Việt Nam Đại đoàn kết toàn dân - Cội nguồn sức mạnh Việt Nam

VTV.vn - Đại đoàn kết toàn dân - đây được xem là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước