Nghịch lý nhiều ngành khát nhân lực nhưng khó tuyển sinh

Hoài Thương-Thứ sáu, ngày 02/04/2021 14:01 GMT+7

VTV.vn - Vài năm trở lại đây, nhiều trường đại học đã cho ra đời nhiều ngành nghề mới, để bắt kịp được nhu cầu của xã hội cũng như người học.

Trong khi đó, nhiều ngành nghề như y tế công cộng, khoa học tự nhiên, Nông lâm nghiệp và thủy sản hay môi trường, tuy rất khát nhân lực nhưng lại rất khó tuyển sinh. Thậm chí, nhiều trường đã phải đóng cửa ngành đó do không có người học.

Cơ sở vật chất khang trang, phòng thí nghiệm thực hành cũng được trang bị đầy đủ. Càng trong đại dịch như vừa qua, càng thấy vai trò thiết yếu của công tác phòng dịch – một phần trong y tế công cộng. Cơ hội là vậy nhưng những năm gần đây, ngành này tuyển sinh khá khó khăn.

Việc tuyển sinh không mấy suôn sẻ cũng đến từ nhiều ngành nghề truyền thống khác.

Nghịch lý nhiều ngành khát nhân lực nhưng khó tuyển sinh - Ảnh 1.

Sinh viên dễ dàng lựa chọn các ngành "hot" hơn trên thị trường như kinh tế, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, thay vì thử thách ở những ngành đặc thù như khoa học tự nhiên, xã hội, nông nghiệp hay môi trường. Đó cũng là điều đã được chứng minh trong số liệu được công bố trong một hội nghị về giáo dục gần đây.

Có 5 nhóm ngành (Khoa học tự nhiên, Nông lâm nghiệp và thủy sản, Dịch vụ xã hội, Khoa học sự sống, Môi trường và Bảo vệ môi trường) có tỉ lệ tuyển sinh thấp. Mặc dù xã hội đang rất cần nguồn nhân lực của các ngành trên để phát triển kinh tế xã hội.

Các trường bắt buộc phải trở mình thay đổi, nhất là đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo để thu hút người học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước