Nghiện ma túy, nhiều người trẻ phải điều trị tâm thần

Kim Xuân, Thu Hiền, Quốc Anh-Thứ ba, ngày 11/10/2022 20:32 GMT+7

VTV.vn - Ma túy đá khó nghiện hơn, không hại bằng ma túy truyền thống - những quan niệm sai lầm này đã dẫn đến hàng loạt vụ việc đáng tiếc, nguy cơ bệnh lý tâm thần với người dùng.

Thử một lần cho biết, không nghiện được, không có tác hại gì - những lầm tưởng về ma túy đá và các loại ma túy thế hệ mới, khiến cho nhiều người trở thành con nghiện lúc nào không hay. Kèm theo đó là những bệnh lý tâm thần do tác hại của việc sử dụng ma túy trong thời gian dài. Việc điều trị các chứng bệnh tâm thần này cũng khó khăn, dai dẳng không kém gì con đường cai nghiện.

Nghiện ma túy, nhiều người trẻ phải điều trị tâm thần - Ảnh 1.

Một bệnh nhân mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có nửa cuộc đời gắn liền với ma túy đá. Từ vài ngày sử dụng một lần đến khi việc sử dụng ma túy được bệnh nhân mô tả như… cơm bữa.

Sau thời gian bị ma túy tác động đến thần kinh, nhận thức, thường gọi là "phê thuốc", chỉ kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng, hầu hết người sử dụng ma túy đều trở lại trạng thái bình thường, người ngoài khó nhận biết.

Chính những lý do này khiến bệnh nhân cho rằng mình hoàn toàn bình thường, không phụ thuộc vào ma túy. Những biểu hiện bất thường về thần kinh cũng dễ dàng bị bỏ qua như rối loạn giấc ngủ.

Cũng có những bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng thần kinh chỉ sau 1,2 lần sử dụng ma túy như một bệnh nhân 20 tuổi. Bệnh nhân khí sắc giảm, tư duy chậm, cảm thấy bi quan chán nản.

Theo các bác sĩ, những biểu hiện trên vẫn chỉ là những bệnh lý tâm thần nhẹ. Một trong những biểu hiện nghiêm trọng nhất mà ma túy gây ra cho hệ thần kinh là ảo giác. Điều này khiến cho người bệnh có thể gây sát thương cho chính bản thân mình và những người xung quanh.

Hàng loạt dạng ma túy mới

Liên quan chất có tác dụng kích thích, gây ảo giác mạnh, liên tục xuất hiện các dạng mới trong vài năm trở lại đây. Trong đó có cả chất chưa có trong danh mục các chất ma túy, gây nghiện tại Việt Nam.

Nghiện ma túy, nhiều người trẻ phải điều trị tâm thần - Ảnh 2.
Nghiện ma túy, nhiều người trẻ phải điều trị tâm thần - Ảnh 3.

Ngoài hành vi dùng chất dạng ma túy pha thành dung dịch rồi phun, tẩm vào các loại cây cỏ, sau đó sấy khô thành "cỏ Mỹ", ngày càng xuất hiện nhiều dạng tinh vi khác nữa như pha vào đồ uống có ga như trà sữa, cafe, nước giải khát. Cơ quan chức năng đã phát hiện loại ma túy dạng lỏng mới với nhiều màu sắc, mùi vị khác nhau.

Các đối tượng tội phạm đã pha trộn các loại ma túy với nhau, trộn ma túy với các chất độn khác, trộn chất ma túy với các loại thuốc tân dược, cũng với chất tạo màu, mùi tạo thành viên nén tổng hợp.

Tinh vi hơn, đối tượng buôn bán còn tẩm chất dạng ma túy lên các con tem nhỏ hoặc loại được gọi là nấm thức thần. Nhằm lôi kéo giới trẻ, chúng được quảng cáo không chứa chất gây nghiện, không phải ma túy nhưng thực chất, nó có tác dụng mạnh gấp nhiều lần ma túy thông thường.

Nghiện ma túy, nhiều người trẻ phải điều trị tâm thần - Ảnh 4.

Gần đây nhất, cơ quan chức năng đã phát hiện một số loại mới nhập khẩu trái phép qua đường hàng không gồm hợp chất ma túy tổng hợp dạng bột pha trộn, đóng thành gói nước trái cây, có thể hòa tan, uống như nước giải khát. Loại mới này được các đối tượng gọi là "nước vui".

Hiện trong danh mục các chất ma túy, tiền chất mới được quản lý tại Việt Nam, có hơn 500 chất nhưng vẫn liên tục xuất hiện những chất mới, có tác dụng tương tự, thậm chí mạnh hơn. Loại nào cũng gây loạn thần, có thể dẫn tới ngộ độc, nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng..

Theo thống kê của các cơ sở điều trị cũng như các cơ sở cai nghiện, độ tuổi trung bình của những người bắt đầu sử dụng ma túy ở Việt Nam đang ngày càng trẻ hóa, phổ biến ở độ tuổi dưới 20. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến chính sức khỏe người nghiện mà còn có nguy cơ làm suy giảm chất lượng nòi giống, chất lượng nguồn lao động trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước