Người dân An Giang gặp khó do sạt lở

VTV9-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 14:16 GMT+7

VTV.vn - Trong tình hình mưa bão kéo dài, nước lũ lên cao, tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng, cuộc sống của người dân tỉnh An Giang gặp rất nhiều khó khăn.

Sạt lở luôn là nỗi ám ảnh của bà Huỳnh Thị Thúy Nguyệt (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) bởi tình trạng này khiến căn nhà che mưa che nắng cho gia đình gồm 5 người của bà giờ chỉ còn trong ký ức. Tỉnh lộ 946 dọc theo kênh Ông Chưởng với chiều dài gần 25km, hầu như năm nào tại đây cũng xảy ra sạt lở. Thậm chí, một số bờ kè kiên cố cũng trong tình cảnh tương tự. Nhiều nhà máy đã buộc phải đóng cửa.

Mới đây, địa phương đã thông báo chỉ cho phép xe có tải trọng dưới 5 tấn lưu thông qua khu vực này. Bên cạnh đó, phương tiện thủy đi qua kênh Ông Chưởng phải hạn chế tốc độ để không tạo sóng đánh vào bờ. Tuy công trình khắc phục sạt lở đã làm xong phần báo cáo kỹ thuật nhưng hiện vẫn đang chờ vốn. Theo ngành chức năng địa phương, bờ kè chỉ là giải pháp tình thế. Do đó, lộ trình di dời các khu nhà ở dọc theo bờ sông đến khu vực an toàn là điều cần được tính đến hiện nay.


An Giang: Sạt lở phức tạp tại tuyến giao thông huyết mạch An Giang: Sạt lở phức tạp tại tuyến giao thông huyết mạch Di dời một phần của hai nhà máy do sạt lở ở An Giang Di dời một phần của hai nhà máy do sạt lở ở An Giang Tỉnh lộ 946 tại An Giang ách tắc do sạt lở Tỉnh lộ 946 tại An Giang ách tắc do sạt lở


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước