Người dân không nên tự ý rời TP Hồ Chí Minh về quê

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/10/2021 09:31 GMT+7

VTV.vn - Vài ngày qua, tại các cửa ngõ về miền Tây của TP Hồ Chí Minh, người dân tự ý về quê chủ yếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Dù trời đổ mưa khá to nhưng chiều tối 2/10, Quốc lộ 1A huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh vẫn có khá đông người lỡ rời TP Hồ Chí Minh để về quê do không nắm được thông tin. Người dân chủ yếu về Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.

Rất nhiều người làm nghề buôn bán tự do đã chọn rời TP Hồ Chí Minh để về quê. 4 tháng qua, nhiều người mất việc nên cũng muốn về quê dù nguy cơ lây lan dịch bệnh hiện hữu.

Người dân không nên tự ý rời TP Hồ Chí Minh về quê - Ảnh 1.
Người dân không nên tự ý rời TP Hồ Chí Minh về quê - Ảnh 2.
Người dân không nên tự ý rời TP Hồ Chí Minh về quê - Ảnh 3.

Trước đó, hàng chục nghìn người cũng đã lỡ rời TP Hồ Chí Minh để về quê. Việc này gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch ngay tại các điểm chốt cũng như nhiều địa phương lân cận TP Hồ Chí Minh.

Trước tình trạng người dân đổ về quê, một số địa phương như tỉnh An Giang và Bạc Liêu đã thông báo dừng tiếp nhận người dân từ vùng dịch tự phát trở về địa phương. Chỉ tiếp nhận những người đã trót rời khỏi TP Hồ Chí Minh hôm 1/10. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh tại các địa phương này vẫn còn diễn biến phức tạp và các tỉnh đang tập trung khống chế các ổ dịch trên địa bàn.

Nhiều trường hợp dương tính với COVID-19 tự phát về quê Nhiều trường hợp dương tính với COVID-19 tự phát về quê

VTV.vn - Qua test nhanh tại chốt T2 thuộc địa bàn TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, ngành y tế đã phát hiện gần 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước