Hôm nay, vùng nắng nóng ở Trung Bộ đã thu hẹp, chỉ còn xuất hiện cục bộ tại một vài nơi như Đông Hà và Quảng Ngãi với mức nhiệt khoảng 35 độ C.
Tuy nhiên, nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày qua đã khiến công việc đồng áng của bà con nông dân thêm phần vất vả. Để thích ứng, nhiều nông dân tại các tỉnh miền Trung đã chuyển sang làm việc vào ban đêm nhằm tránh cái nắng gay gắt ban ngày.
Tại Quảng Ngãi, vào lúc 20 giờ tối, ông Cát vẫn miệt mài trên cánh đồng để tưới nước cho ruộng đậu. Với ông, làm đêm không chỉ giúp tránh nắng mà còn giữ được sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Ông Lê Cát, Thôn Lộc Tự, xã Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết: "Thời tiết nắng nóng nên chuyển qua làm đêm, làm từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Làm như thế mát, chạy công chứ thời tiết nắng quá làm không nổi. Người trẻ còn theo ban ngày chứ người già chịu không nổi nên chủ yếu chuyển qua làm đêm".
Vào mùa hè oi bức, nông dân huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cũng lựa chọn phương án làm việc vào ban đêm để thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Đèn pin trở thành vật bất ly thân, là công cụ duy nhất giúp bà con soi sáng đồng ruộng, thuận tiện thực hiện các công việc như tưới tiêu, chăm sóc hoa màu.
Dù làm đêm không đạt được năng suất cao như ban ngày, nhưng đổi lại, người nông dân có thể tránh được cái nắng gay gắt, hạn chế nguy cơ say nắng và bảo vệ sức khỏe trong những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất của năm.
Ông Ngô Văn Tiên, Nông dân huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết: "Do ban ngày thời tiết này nắng nóng quá nè, thời tiết quá oi nên chuyển qua làm ban đêm cho nó mát".
Ông Phan Thanh Đức, Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết: "Trời nắng quá thì trưa mình nghỉ bớt đi rồi mình ra rẫy buổi tối mình làm về tối còn ban ngày trưa thì mình nghỉ, giảm ra nắng bớt".
Hàng đêm, những nông dân vẫn cần mẫn trên đồng ruộng làm đêm tránh nóng. Đây được coi là cách ứng phó linh hoạt của nông dân để không bỏ bê mùa vụ vì nắng nóng kéo dài.
Bình luận (0)