Người dân Phú Yên làm gác chống ngập lụt

Tấn Quýnh, Vũ Giang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/11/2015 09:37 GMT+7

VTV.vn - Người dân làng Định Trung 3, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã làm các căn gác để chứa đồ đạc và sinh hoạt trong những ngày mưa lũ.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, căn gác tại nhà ông Đặng Quốc Dũng (xã An Định, huyện Tuy An, Phú Yên) là nơi để gia đình ông và những người trong xóm chống chọi với mưa lũ suốt nhiều ngày trong trận lũ lịch sử năm 2009 ở Phú Yên. Kể từ đó đến nay, thêm nhiều gia đình ở thôn Định Trung 3, xã An Định xây dựng những căn gác chống mũ lụt như vậy. Trước mùa lũ, lúa và một số đồ vật dễ bị hư hỏng khi nước lũ tràn vào nhà đều được đưa lên căn gác này.

Với 126 hộ dân và hơn 400 nhân khẩu, dù năm nào cũng phải chịu cảnh ngập lụt nhưng không người nào rời khỏi làng. Họ đã chọn cách làm gác để sống chung với sự khắc nghiệt của mưa lũ miền Trung.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước