Người dân TP Hồ Chí Minh bắt đầu đi chợ bằng thẻ quét mã QR

Minh Anh, Xuân Hoa-Chủ nhật, ngày 27/06/2021 12:39 GMT+7

VTV.vn - Trên thẻ ghi số thứ tự, thông tin cá nhân, địa chỉ cụ thể. Mặt sau của thẻ có mã QR để kiểm tra thông tin người đến chợ.

Sau khi ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm liên quan các chợ truyền thống và chợ đầu mối, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều biện pháp siết chặt công tác phòng chống dịch để người dân đi chợ an toàn. Phương án phát thẻ đi chợ, đi chợ luân phiên, xen kẽ các ngày trong tuần cũng đã được tính đến.

Người dân TP Hồ Chí Minh bắt đầu đi chợ bằng thẻ quét mã QR - Ảnh 1.

Chợ Bình Thới (Quận 11) chỉ có duy nhất cổng chính có thể ra vào chợ. Tại đây, mọi người đều phải đứng giãn cách, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn, khai báo y tế đầy đủ. Đặc biệt, phải có thẻ đi chợ, người dân mới được phép vào chợ. Việc này nhằm hạn chế tụ tập đông người và dễ quản lý lượng khách ra vào chợ mỗi ngày.

Ban quản lý chợ Bình Thới cho biết, ngoài thẻ đi chợ, mỗi người còn phải lấy phiếu theo số thứ tự từ 1-200. Đủ cả thẻ và phiếu, người dân mới được vào chợ, nhằm đảm bảo không tập trung quá 200 người bên trong chợ tại một thời điểm.

Những người còn lại đứng giãn cách chờ phía ngoài sẽ được vào từng tốp khi có người ở trong ra về.

Khách vào chợ được bảo vệ kiểm tra kỹ thông tin trên thẻ đi chợ. Trên thẻ ghi số thứ tự, thông tin cá nhân, địa chỉ cụ thể. Mặt sau của thẻ có mã QR để kiểm tra thông tin người đến chợ. Những ai đi chợ ngày vài lần chỉ cần quét mã sẽ biết lịch trình của họ. Vì vậy, người đi chợ chỉ cần khai y tế điện tử một lần trong ngày là đủ, giúp tiết kiệm thời gian.

Ban quản lý chợ Bình Thới cho biết người dân khắp thành phố đều có thể đăng ký thẻ ra vào chợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước