Người "xóa mù" pháp luật ở La Pán Tẩn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/12/2020 10:37 GMT+7

VTV.vn - Anh Lý A Náng đã kiên trì phổ biến pháp luật đến người dân ở La Pán Tẩn.

La Pán Tẩn là xã nghèo của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, với 99% người dân là đồng bào dân tộc H Mông. Một bộ phận dân cư "thiếu" kiến thức, thông tin pháp luật.

Trăn trở trước cảnh nhiều hộ gia đình vợ, chồng không có đăng ký kết hôn, trẻ sinh ra không được khai sinh, việc khai tử gần như không có, anh Lý A Náng, một cán bộ tư pháp của xã đã kiên trì phổ biến pháp luật đến người dân. Bà con địa phương trìu mến gọi anh là Người "xóa mù" pháp luật.

Là người con của dân tộc Mông, phần nào hiểu được những khó khăn trong giao tiếp, ứng xử của bà con nên cán bộ Lý A Náng đã tranh thủ thời gian đi vào các bản xa xôi, đến từng hộ gia đình làm thủ tục đăng ký hộ tịch cho bà con.

Lý A Náng là tấm gương thi đua tiêu biểu từ cơ sở của ngành tư pháp với suy nghĩ phải tích cực đi sâu đi sát với bà con với những hình thức phổ biến pháp luật phù hợp, bà con vùng dân tộc , vùng sâu vùng xa mới hiểu được quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Trao giải Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về Biển đảo Việt Nam Trao giải Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về Biển đảo Việt Nam

Sáng nay (21/12), tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam, Báo đời sống và pháp luật đã tổ chức trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về biển đảo Việt Nam lần thứ nhất năm 2014”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước