Nguyên nhân sâu xa các vụ hỗn chiến của thanh thiếu niên là gì?

Xuân Sơn, Thanh Hoàng-Thứ ba, ngày 22/03/2022 19:36 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan công an nhận định, nguyên nhân chủ yếu là do các em bị tiêm nhiễm từ lối hành xử của các đối tượng bên ngoài nhà trường, thậm chí từ người lớn trong gia đình.

Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người, sử dụng hung khí, vũ khí thô sơ để ẩu đả lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn đang có chiều hướng gia tăng cả về tính chất, mức độ phạm pháp và đang trở thành vấn đề rất đáng lo ngại tại nhiều địa phương.

Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa ngăn chặn kịp thời hàng chục thanh thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến trên địa bàn quận, đồng thời phát đi cảnh báo để ngăn chặn hành vi nguy hiểm này rất cần có những giải pháp đồng bộ và kiên quyết.

Nguyên nhân sâu xa các vụ hỗn chiến của thanh thiếu niên là gì? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỗn chiến ở Hà Đông.

Tại Khu đô thị Đô Nghĩa, quận Hà Đông, 2 nhóm thanh niên tụ tập dùng ống sắt, dao phóng lợn ẩu đả, gây náo loạn giữa đêm 19/3 khiến 2 người bị thương. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn. 21 đối tượng tham gia hỗn chiến đã bị tạm giữ.

Nguyên nhân sâu xa các vụ hỗn chiến của thanh thiếu niên là gì? - Ảnh 2.

Tang vật vụ việc.

Các đối tượng rất manh động, liều lĩnh. Có sự chuẩn bị từ trước để tấn công nhau gây sát thương cao và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Tại cơ quan công an, những thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14-18 đã tỏ ra hối hận.

Nguyên nhân sâu xa các vụ hỗn chiến của thanh thiếu niên là gì? - Ảnh 3.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Giao thông

Cơ quan công an nhận định, nguyên nhân sự việc chủ yếu là do thanh thiếu niên bị tiêm nhiễm từ lối hành xử của các đối tượng bên ngoài nhà trường, thậm chí từ những người lớn trong gia đình. Nhiều trường hợp do phải chứng kiến cảnh bạo hành từ nhỏ nên khi lớn lên đã hình thành tính cách bạo lực.

Bên cạnh đó, các thông tin giật gân, video bạo lực được khai thác, mô tả chi tiết trên mạng xã hội cũng đã gây tác động tiêu cực tới tâm sinh lý lứa tuổi khiến các em rất dễ dẫn đến có những hành vi lệch chuẩn.

Cơ quan công an cũng cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm về tội danh gây rối trật tự công cộng.

Hiện nay, ngoài những đối tượng giữ vai trò cầm đầu, đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác đấu tranh, Cơ quan Công an yêu cầu những đối tượng liên quan, ra trình diện, đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước