Nhà máy nước sạch Tô Hạp xuống cấp nghiêm trọng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/12/2015 11:58 GMT+7

VTV.vn - Nhà máy nước Tô Hạp, tại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đóng trên địa phương hiện đã không còn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong công tác xử lý nước.

Nhà máy nước Tô Hạp được đầu tư xây dựng từ năm 2002, nhưng chưa lần nào được nâng cấp sửa chữa. Vào mùa mưa, nước thô dẫn về đầy bùn đất, đá nhỏ và tạp chất, trạm chỉ có thể lọc thô không thể lọc tinh. Trong khi đó, nguồn nước chính về nhà máy lấy từ con suối Gia Ôi đang có nguy cơ bị ô nhiễm, do người dân ở thượng nguồn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

UBND huyện Khánh Sơn đã có chủ trương di dời nhà máy nước Tô Hạp sang một xã khác để đầu tư, nâng cấp và sử dụng nguồn nước từ thác Tà Gụ chưa bị ô nhiễm. Mặc dù chủ trương đã có, nhưng theo tính toán, để thực hiện dự án này cần nguồn kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong khi dự án chưa biết đến khi nào sẽ triển khai, hàng ngày gần 4.000 người dân ở huyện Khánh Sơn vẫn phải tiếp tục sử dụng nước sinh hoạt của nhà máy nước xuống cấp với nỗi lo còn đeo đẳng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước