Hội thảo khoa học

Nhà ở an toàn cho đồng bào vùng bão, lũ

Khánh Nguyễn-Thứ bảy, ngày 12/12/2020 09:49 GMT+7

Hội thảo do ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT chủ trì.

VTV.vn - Tại Hội thảo khoa học, các đại biểu còn bàn luận về Giải pháp đảm bảo an toàn trong lũ quét, sạt lở đất; Phòng chống sạt lở ven biển.

Đợt thiên tai mưa lũ, bão lịch sử diễn ra vào tháng 9 và 10 khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Song hành cùng việc tổ chức tìm kiếm người mất tích và cứu trợ thì việc khôi phục, phục hồi sau thiên tai đang được Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các Bộ ngành, nhất là chính quyền các địa phương và nhân dân khẩn trương thực hiện.

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức nhiều hội nghị khẩn cấp phục hồi sản xuất nông nghiệp cũng như cử nhiều đoàn công tác của các lãnh đạo Bộ, các Tổng cục, các Viện, trường cùng nhiều chuyên gia để về hướng dẫn trực tiếp cho các địa phương phục hồi, tái thiết sau thiên tai.

Nhà ở an toàn cho đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội thảo.

Bộ cũng đã tiến hành hướng dẫn việc khôi phục lại nhà cửa để đảm bảo an toàn trong bão, lũ, ngập lụt cũng như đưa ra các giải pháp phòng tránh đảm bảo an toàn trong lũ quét, sạt lở đất và khôi phục, phòng chống sạt lở bờ biển bị tàn phá trong đợt mưa, bão vừa qua.

Tiếp nối các hoạt động đó, ngày 11/12/2020, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học về "Nhà ở an toàn cho vùng bão, lũ"; "Giải pháp đảm bảo an toàn trong lũ quét, sạt lở đất"; "Phòng chống sạt lở ven biển".

Hội thảo do ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT chủ trì, cùng sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Trường Đại học tự nhiên, Viện Khoa học ĐCKS; Quỹ nhà, Quỹ Cộng đồng PCTT; một số tổ chức quốc tế; các cơ quan truyền thông và các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

Nhà ở an toàn cho đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 2.

Ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai phát biểu tại Hội thảo.

Nhà ở an toàn cho đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 3.

Những tài liệu khoa học được trình bày và chia sẻ tại Hội thảo được đúc kết từ kết quả nghiên cứu và thực tiễn từ các chương trình khoa học công nghệ, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức quốc tế.

Nhà ở an toàn cho đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 4.

Đây là hoạt động hết sức quan trọng và cần thiết. Những tài liệu khoa học được trình bày và chia sẻ tại Hội thảo đã được đúc kết từ kết quả nghiên cứu và thực tiễn từ các chương trình khoa học công nghệ, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức quốc tế như: Quyết định số 48/2014/QĐ-TTG ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; Dự án GCF cho nâng cao năng lực hứng chịu của người dân ven biển miền Trung; chương trình Quỹ Hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững; chương trình phòng chống thiên tai liên quan; các đề tài nghiên cứu khoa học và đúc kết từ thực tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước