Nhà xây bịt đường nội đồng vẫn được cấp sổ đỏ

Tuyết Mai, Thành Luân-Thứ năm, ngày 12/05/2022 07:45 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ đường nội đồng mà kênh thoát nước, mương tưới tiêu cũng bị lấn chiếm để xây nhà kiên cố.

Người dân tại thôn Ngọc Thượng (Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh) phản ánh về việc đường nội đồng, mương tưới tiêu bị lấn chiếm xây nhà, thậm chí phần đất lấn chiếm còn được Huyện Lương Tài cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các phần đất này. Vì sao lại như vậy?

Nhà xây bịt đường nội đồng vẫn được cấp sổ đỏ - Ảnh 1.
Nhà xây bịt đường nội đồng vẫn được cấp sổ đỏ - Ảnh 2.
Nhà xây bịt đường nội đồng vẫn được cấp sổ đỏ - Ảnh 3.

Theo người dân, năm 2010, khi thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, thôn Ngọc Thượng đã dành đất để mở 1 con đường dài 1km, rộng 5m, chạy song song với mương tưới tiêu, nối ra đường tỉnh lộ 281 để bà con thuận tiện trong việc canh tác và vận chuyển nông sản.

Tuy nhiên, hiện đoạn đường nối ra mặt đường tình lộ 281 đã đã có nhà kiên cố mọc lên bịt lối đi lên đường chính nên người dân buộc phải bắc một cái cầu tạm để đi lại.

Nhà xây bịt đường nội đồng vẫn được cấp sổ đỏ - Ảnh 4.

Các thửa đất đều đã được cấp sổ đỏ.

Nhà xây bịt đường nội đồng vẫn được cấp sổ đỏ - Ảnh 5.

Không chỉ đường nội đồng mà kênh thoát nước cũng đã bị chiếm và xây nhà kiên cố. Ông Tân, thành viên trong Ban dồn điền đổi thửa cho biết, năm 2010, sau khi phân lại ruộng cho các hộ, thôn Ngọc Thượng vẫn còn lại phần diện tích ao hủm khó canh tác nên đã thống nhất cho các hộ thuê thầu 20 năm để trồng cỏ. Tuy nhiên, không hiểu sao, đất thầu 20 năm lại được cho phép xây nhà kiên cố.

Xác minh tại UBND xã Phú Hòa, trên bản đồ địa chính năm 2003 và đến năm 2010, khu vực đang xây nhà này thuộc đất nông nghiệp chưa giao cho hộ cá nhân nào quản lý, vẫn thuộc UBND xã quản lý. Nhưng hiện giờ, trên bản đồ địa chính đã được chỉnh sửa thành đất ở lâu dài của 13 hộ dân và đều đã được cấp sổ đỏ.

Nhà xây bịt đường nội đồng vẫn được cấp sổ đỏ - Ảnh 6.

Đại diện UBND xã Phú Hòa cũng xác nhận, khu vực xây nhà này gồm 13 thửa đất do thôn Ngọc Thượng bán trái thẩm quyền từ năm 2010. Các lô đất này đã được Huyện Phú Tài cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi đó, nhiều thành viên của Ban dồn điền đổi thửa và người dân thôn Ngọc Thượng cho biết, họ không hề biết gì về việc lãnh đạo Thôn đã bán khu đất nông nghiệp trên cho những ai và thu bao nhiêu tiền, sử dụng vào mục đích gì.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước