Cưỡng chế 140 hộ dân lấn chiếm đất làm xưởng đúc nhôm

Phi Trường, Chu Oánh, Thu Hằng (Đài PT-TH Bắc Ninh)-Thứ ba, ngày 22/03/2022 19:41 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/3, UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã bắt đầu cưỡng chế 140 hộ dân lấn chiếm 22.000 m2 đất tại làng đúc nhôm Mẫn Xá, xã Văn Môn.

Các công trình vi phạm là lán xưởng, vật tư, vật liệu xây dựng trái phép trên diện tích đất lấn chiếm.

Cưỡng chế 140 hộ dân lấn chiếm đất làm xưởng đúc nhôm - Ảnh 1.

Ảnh: VOV

Cưỡng chế 140 hộ dân lấn chiếm đất làm xưởng đúc nhôm - Ảnh 2.

Ảnh: VOV

Cưỡng chế 140 hộ dân lấn chiếm đất làm xưởng đúc nhôm - Ảnh 3.

Ảnh: VOV

Cưỡng chế 140 hộ dân lấn chiếm đất làm xưởng đúc nhôm - Ảnh 4.

Ảnh: VOV

Cưỡng chế 140 hộ dân lấn chiếm đất làm xưởng đúc nhôm - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng đã bố trí người cùng phương tiện tiến hành tháo dỡ, san lấp mặt bằng, hoàn trả phần đất bị lấn chiếm. Theo kế hoạch, quá trình cưỡng chế sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 31/3.

Cùng với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tỉnh Bắc Ninh sẽ sẽ triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề Mẫn Xá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước