"Nhân viên y tế được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19"

Thùy An-Thứ ba, ngày 02/02/2021 18:15 GMT+7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP

VTV.vn - Đây là thông tin đáng chú ý được Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin tại buổi buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021.

Thông tin về vaccine COVID-19, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, Bộ Y tế đã ký kết với hãng dược AstraZeneca của Anh để trong năm 2021 cung cấp 30 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Y tế đang đàm phán với đối tác để trong quý I/2020 bắt đầu có vaccine COVID-19.

"Điểm khó khăn hiện tại là EU đang hạn chế xuất khẩu nên thông kênh hợp tác quốc tế, Bộ Y tế đang đàm phán để có vaccine nhanh nhất", ông Thuấn nói.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang đàm phán với hãng Pfizer của Mỹ, cũng như đàm phán vaccine COVID-19 của Nga và Trung Quốc.

Nhân viên y tế được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (Ảnh: VOV)

Đáng chú ý theo ông Thuấn, dự kiến cuối năm 2021, đầu năm 2022 sẽ có vaccine nội do Việt Nam phát triển.

"Vaccine ngoại nhập cùng với vaccine COVID-19 trong nước, chúng ta có thể có đủ vaccine để tiêm cho người dân", ông Thuấn khẳng định.

Về đối tượng được tiêm vaccine, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết khi mới có, với lượng chưa đủ, chắc chắn sẽ dùng cho các đối tượng ưu tiên, bao gồm các cán bộ y tế làm công tác chống dịch, đối tượng người cao tuổi, đối tượng mắc bệnh nền có nguy cơ cao và một số đối tượng khác, ví dụ cán bộ ngoại giao.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc có thể dập dịch trong 10 ngày tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, Chính phủ không công bố 10 ngày mà đây là quan điểm của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19.

"Nếu chúng ta kiểm soát được trong vòng 10 ngày thì rất mừng. Đó là mong muốn của người dân và của tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của toàn thể hệ thống chính trị là dập dịch nhanh", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng nhắc lại một số biện pháp phòng dịch: "Giãn cách xã hội là nhà nào ở nhà đó, xã nào ở xã đó, huyện nào ở huyện đó, hạn chế tập trung đông người, không quá 2 người, thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn… Các lực lượng công an, quân đội, hệ thống y tế khởi động lại rất nhanh, quyết liệt. Quan trọng là chúng ta khoanh vùng như thế nhưng có dập được hay không là vấn đề khác. Cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân phải cùng làm. Chúng ta phải kiểm soát rất chặt".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước