Nhiều bác sỹ về hưu sẵn sàng trở lại tuyến đầu chống dịch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/08/2021 13:39 GMT+7

VTV.vn - Sau lời kêu gọi của Sở, nhiều y bác sỹ tại Bình Dương về hưu đã quay trở lại tham gia công tác hỗ trợ chống dịch.

Bình Dương là một trong những tâm dịch lớn ở tại phía Nam. Số ca mắc mới đã lên tới cả nghìn ca mỗi ngày. Sở Y tế tỉnh Bình Dương kêu gọi nhân viên y tế các đơn vị và cán bộ về hưu ngành y tế tham gia tăng cường hỗ trợ chống dịch. Đây sẽ là nguồn nhân lực quan trọng giúp Bình Dương sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Nhiều bác sỹ về hưu sẵn sàng trở lại tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Nhiều bác sỹ nghỉ hưu đã quay trở lại hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch

Bác sỹ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Hoa, nguyên là Phó giám đốc trung tâm y tế huyện Phú Giáo, là một trong những người tiên phong hưởng ứng lời kêu gọi của sở y tế tỉnh Bình Dương tham gia hỗ trợ chống dịch. Gần 1 tuần nay, mỗi ngày, bác sĩ Hoa khoác lên người chiếc áo blouse quen thuộc và bận rộn khám chữa bệnh cho người dân tại trung tâm y tế huyện.

Nhân lực là yếu tố quan trọng để chiến thắng đại dịch. Bộ Y tế và nhiều tỉnh thành trong cả nước đã và đang chi viện nhân lực ngành y đến Bình Dương. Sinh viên, thanh niên công nhân, giáo viên trong tỉnh cũng tích cực, tình nguyện tham gia hỗ trợ để đội ngũ y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Bình Dương: Số ca mắc tăng, lập thêm 4 bệnh viện dã chiến Bình Dương: Số ca mắc tăng, lập thêm 4 bệnh viện dã chiến

VTV.vn - Số ca mắc COVID-19 tại Bình Dương đang tăng, đặc biệt đã phát hiện các ca mắc COVID-19 tại nhiều DN. Do đó, tỉnh đã lên phương án thành lập thêm 4 bệnh viện dã chiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước