Nhiều ca sốt xuất huyết nặng do tự điều trị tại nhà

Kim Xuân, Thành Luân-Thứ tư, ngày 26/10/2022 18:40 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trường hợp nhập viện muộn do tự điều trị tại nhà, khi nhập viện, tiểu cầu đã xuống quá thấp khiến việc điều trị gặp khó khăn, nguy cơ tử vong cao.

Số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng mạnh tại nhiều địa phương. Hiện cả nước ghi nhận hơn 270.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, với 108 ca tử vong. So với cũng kỳ năm 2021, con số này tăng 4,8 lần và tử vong tăng 87 ca. Trong đó, nhiều trường hợp nhập viện muộn do tự điều trị tại nhà khiến việc chữa trị khó khăn, nguy cơ tử vong cao.

Một bệnh nhân đã điều trị sốt xuất huyết được 1 tuần, tuy nhiên, tình trạng bệnh không thuyên giảm nhiều.

Nhiều ca sốt xuất huyết nặng do tự điều trị tại nhà - Ảnh 1.

Gia đình cho biết, trước khi nhập viện, bệnh nhân bị sốt và không có biểu hiện gì nên đã tự mua thuốc để điều trị. Tuy nhiên, 10 ngày sau, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, khi nhập viện thì tiểu cầu chỉ còn 1.

Chỉ tính riêng tại bệnh viện Đống Đa, trong tháng 10/2022 đã khám, điều trị cho khoảng 800 bệnh nhân sốt xuất huyết và thường xuyên có khoảng 60 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo nặng phải nhập viện điều trị.

Nhiều ca sốt xuất huyết nặng do tự điều trị tại nhà - Ảnh 2.

Còn tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận khoảng 250 ca mắc sốt xuất huyết từ đầu tháng 10 đến nay, tăng vọt so với tháng 8. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, tiểu cầu xuống thấp hoặc biểu hiện cô đặc máu, sốc, suy đa tạng...

Các bác sĩ cho biết, thời điểm hiện tại, nhiều dịch bệnh song hành cùng lúc khiến nhiều người có triệu chứng sốt, cho rằng bản thân mắc COVID-19, cúm hoặc một số bệnh khác nên không đi khám. Chỉ đến ngày 4-5 của bệnh, lúc đó máu bị cô đặc và có biểu hiện tiểu cầu hạ sâu, mệt mỏi, họ mới đến bệnh viện khám.

Nhiều ca sốt xuất huyết nặng do tự điều trị tại nhà - Ảnh 3.

Các chuyên gia cảnh báo, những năm xảy ra dịch sốt xuất huyết lớn thường xuất hiện cả 4 chủng virus và dự báo năm nay sẽ có dịch sốt xuất huyết lớn xảy ra. Dự báo thời gian tới, số mắc và tử vong tiếp tục diễn biến phức tạp và số mắc ở mức cao do cao điểm mùa dịch hàng năm từ nay đến tháng 11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước