Nhiều trẻ em tại huyện đảo Lý Sơn bị suy dinh dưỡng thấp còi

Đỗ Hòa-Thứ sáu, ngày 31/07/2020 16:16 GMT+7

VTV.vn - Trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi là thực trạng vẫn gây đau đáu cho ngành giáo dục huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, Lý Sơn không chỉ nổi tiếng với nghề trồng tỏi mà còn thu hút nhiều du khách đến khám phá bởi vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa kỳ vĩ của mình.

Mặc dù không thể phủ nhận, Lý Sơn trong những năm qua đang dần chuyển mình với sự tăng mạnh về giá trị của sản phẩm nông nghiệp đặc trưng địa phương cũng như sự phát triển về du lịch của huyện đảo nhưng những khó khăn trong cuộc sống của người dân nơi đây, đặc biệt về vấn đề phát triển thể chất của trẻ em trên đảo vẫn đang còn đó.

Nhiều trẻ em tại huyện đảo Lý Sơn bị suy dinh dưỡng thấp còi - Ảnh 1.

Hai đứa trẻ một lên 10, một lên 6 tuổi nhưng cân nặng của cả hai lần lượt chỉ là 15 và 14kg, thấp nhỏ hơn nhiều so với lứa tuổi của mình.

Khó khăn về kinh tế, bấp bênh trong các công việc mưu sinh nên dù biết được thể trạng của con mình, các gia đình vẫn gặp khó để cải thiện dinh dưỡng.

Dinh dưỡng tại gia đình gặp khó bởi điều kiện kinh tế. Dinh dưỡng học đường cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu của trẻ em huyện đảo, khi chỉ mới có hơn 30% trẻ em mầm non được ăn bán trú tại trường.

Ông Trần Ngọc Bích, Phó Trưởng P GD&ĐT Huyện Lý Sơn cho biết, do công lập hóa các trường bán công, trường tư nên việc tổ chức bữa ăn bán trú theo tiêu chuẩn của trường quốc gia chưa thể thực hiện được.

Theo số liệu của Phòng GD&ĐT Huyện Lý Sơn, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, thấp còi trong lứa tuổi mầm non trên huyện đảo có xu hướng giảm trong những năm qua, tuy nhiên, vẫn đang dao động khoảng 6 - 7%.

Còn báo cáo mới nhất về tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng và suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi được cân đo vào ngày 1/6 vừa qua của Lý Sơn cho thấy, vẫn còn đến 8,5% trẻ em duy dinh dưỡng cân nặng và 9,2% suy dinh dưỡng thấp còi.

Theo đại diện của UBND Huyện Lý Sơn, đơn vị này vẫn đang tiếp tục đề xuất để xin thêm biên chế giáo viên mầm non cũng như có hướng xã hội hóa để có thể tăng thêm tỷ lệ bữa ăn bán trú cho trẻ em mầm non, góp phần cải thiện thể chất cho trẻ em trên huyện đảo.

Hơn 53,7 triệu trẻ em toàn cầu bị suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng Hơn 53,7 triệu trẻ em toàn cầu bị suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng

VTV.vn - UNICEF: năm 2020 tình trạng trẻ em dưới 5 tuổi bị suy nhược cơ thể có thể tăng thêm 6,7 triệu và gặp các nguy cơ về vấn đề dinh dưỡng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước