Đường phố Hà Nội được "tắm mát" giữa trời nắng nóng, lập tức giảm 3-6 độ C

H.T-Thứ tư, ngày 24/06/2020 07:50 GMT+7

Thực hiện tưới nước rửa đường tại phố Hoàng Cầu. (Ảnh: Hà Nội mới)

VTV.vn - Nhiều quận của Hà Nội đã bắt đầu tưới nước rửa đường trong những ngày nắng nóng giúp hạ nhiệt không khí oi nóng rõ rệt.

Khu vực Hà Nội những ngày qua thường xuyên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc tổ chức điều xe tưới nước rửa đường trong thời tiết cao điểm nắng nóng, một số quận đã tưới nước rửa đường trên một số tuyến phố trung tâm, làm dịu bớt bầu không khí oi nóng.

Tại quận Đống Đa, việc tưới nước rửa đường trong thời tiết cao điểm nắng nóng được chi nhánh thực hiện từ 11h đến 13h30 hàng ngày tại một số tuyến phố chính, tuyến phố văn minh thương mại: Hoàng Cầu, Tôn Đức Thắng, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Nguyễn Khuyến...

Trong khi đó, quận Hoàn Kiếm triển khai rửa đường chống nóng tại 17 tuyến phố trọng điểm, như: Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hàng Bài... Quận Thanh Xuân cũng triển khai rửa đường với tần suất 1 lần/ngày trên các tuyến đường trục chính, xuyên tâm, có mật độ giao thông lớn như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chống nóng.

Đường phố Hà Nội được tắm mát giữa trời nắng nóng, lập tức giảm 3-6 độ C - Ảnh 1.

Việc rửa đường ban ngày có thể thay thế rửa đường ban đêm (Ảnh: Dân trí)

Theo ông Vũ Xuân Đán, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm, việc tưới nước rửa đường trong những ngày nắng nóng giúp hạ nhiệt không khí oi nóng rõ rệt. Nhiệt độ đo ngoài trời trước và sau khi tưới nước rửa đường giảm 3-6 độ C, tùy từng địa điểm. Ngoài ra, việc rửa đường còn góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường. Các tuyến phố đã được rửa đường chống nóng ban ngày sẽ không được tưới nước rửa đường ban đêm.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã đồng ý với kế hoạch tưới nước, rửa đường của 30 quận, huyện, thị xã. Được biết, việc chi 114 tỷ đồng từ ngân sách thành phố cho việc tưới nước rửa đường là do đề xuất của các quận, huyện.

Tuy nhiên, việc tưới đường sẽ không thực hiện tràn lan, các quận huyện được giao nhiệm vụ sẽ phải khảo sát các con đường, mật độ, khả năng phun rửa phù hợp. Đặc biệt, những ngày mưa thì không thực hiện việc rửa đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước